KCNA: Tổng thống Putin tặng xe hơi cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un

20/02/2024 06:50 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được món quà là một chiếc ô tô từ Tổng thống Nga Vladimir Putin 'để sử dụng cho mục đích cá nhân', theo truyền thông nhà nước của Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 20.2 đưa tin về việc tặng quà, cho biết chiếc xe do Nga sản xuất đã được phía Nga bàn giao cho các trợ lý hàng đầu của ông Kim vào ngày 18.2.

Theo KCNA, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, "đã lịch sự chuyển lời cảm ơn của ông Kim Jong-un dành cho ông Putin tới phía Nga, đồng thời nói rằng món quà này là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu".

Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong-un xe hơi gì

KCNA không cung cấp thông tin cụ thể về chiếc xe cũng như cách vận chuyển xe từ Nga sang Triều Tiên. Ông Kim được cho là một người đam mê ô tô và có bộ sưu tập gồm nhiều xe sang của các thương hiệu quốc tế nổi tiếng, theo Reuters.

Vào tháng 9.2023, khi đến thăm một sân bay vũ trụ của Nga ở vùng Viễn Đông nước này, ông Kim đã đi xem chiếc limousine Aurus Senat của Tổng thống Putin và được nhà lãnh đạo Nga mời lên ghế sau.

Bản thân ông Kim đã tự lái một chiếc Maybach đến địa điểm nói trên. Xe được vận chuyển từ Bình Nhưỡng trên đoàn tàu đặc biệt của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

KCNA: Tổng thống Putin tặng xe hơi cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un- Ảnh 1.

Ông Kim và ông Putin gặp nhau tại Nga hồi tháng 9.2023

REUTERS

Reuters cho biết chiếc xe đó và những chiếc xe khác mà ông Kim từng sử dụng - bao gồm một vài xe limousine Mercedes, một xe Rolls-Royce Phantom và một xe thể thao đa dụng Lexus - đều thuộc danh mục hàng hóa xa xỉ mà các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm xuất khẩu sang Triều Tiên.

Moscow và Bình Nhưỡng đã củng cố quan hệ kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022. Triều Tiên được cho là đang cung cấp pháo, rốc két và tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Điện Kremlin không phủ nhận cũng như không xác nhận việc sử dụng vũ khí do Triều Tiên sản xuất. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, hành vi cũng vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Hàn Quốc tố Triều Tiên dùng Ukraine làm "bãi thử tên lửa"

Hôm 20.2, KCNA cũng đưa tin rằng một phái đoàn gồm các quan chức đảng cầm quyền Triều Tiên đã trở về từ Nga. Cùng lúc, ba phái đoàn khác của Triều Tiên, đại diện cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, thủy sản và thể thao, đã khởi hành đến Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.