'Kế hoạch chiến thắng' của Tổng thống Ukraine ra mắt trong thời điểm bấp bênh

'Kế hoạch chiến thắng' của Tổng thống Ukraine ra mắt trong thời điểm bấp bênh

La Vi
La Vi
17/10/2024 15:00 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 16.10 đã tiết lộ "kế hoạch chiến thắng" của mình, thúc giục các đồng minh nhanh chóng hỗ trợ Kyiv trong thời điểm bấp bênh nhất nhằm chấm dứt xung đột với Nga vào năm tới.

Ngày 16.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" rất được mong đợi của ông, một phác thảo mà ông nói có thể chấm dứt cuộc xung đột với Nga muộn nhất là vào năm 2025.

Khi lực lượng của Moscow tiến về phía đông và một mùa đông thiếu điện ảm đạm đang đến gần, ông Zelensky cho biết chiến thắng dựa trên 5 điểm mà các đồng minh phương Tây của Kyiv cần quyết định.

Trong đó có lời mời Ukraine gia nhập NATO, cùng với quyền tự do sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu hơn vào nước Nga.

'Kế hoạch chiến thắng' của Tổng thống Ukraine ra mắt trong thời điểm bấp bênh- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày "kế hoạch chiến thắng" trước quốc hội hôm 16.10

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky nói Ukraine cần "gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện" để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa trong tương lai từ Nga, vai trò của phương Tây trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga và các cam kết tái thiết sau xung đột.

Kế hoạch này là một phép thử lớn đối với ý chí chính trị của các đồng minh chủ chốt của Ukraine, những quốc gia đã đổ hàng tỉ USD vũ khí để hỗ trợ Kyiv.

NATO cho biết Ukraine đang hướng tới việc trở thành thành viên, nhưng liên minh chưa chính thức đưa ra lời mời.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 16.10 nói ông đã biết chi tiết về “kế hoạch chiến thắng” của Ukraine, nhưng ông không bình luận trực tiếp về yêu cầu của Kyiv.

Trong khi đó, Nga phản đối kế hoạch của Ukraine và cho rằng ông Zelensky chỉ đang cố gắng kéo NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Moscow.

Đề xuất của ông Zelensky được đưa ra sau khi cuộc xung đột quân sự lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2 sắp đi qua 32 tháng.

Quân đội Ukraine đã đẩy lùi được cuộc tấn công ban đầu của Nga và còn giành lại được nhiều vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, khi các bên giao tranh trong một cuộc chiến tiêu hao ở miền đông, lực lượng Ukraine lâm vào tình thế bị áp đảo về số lượng và chịu áp lực lớn.

Moscow chuyển sang tấn công không ngừng bằng máy bay không người lái và tên lửa vào nhiều mục tiêu ở hậu phương của Ukraine.

Và sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng tới, ông Donald Trump, người luôn phản đối viện trợ cho Ukraine, có thể quay trở lại Nhà Trắng.

Ông Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng minh chủ chốt của ông, tại Washington vào cuối tháng 9 để trình bày kế hoạch.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẽ đến dự thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Brussels vào ngày 17.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.