Kế thừa giá trị truyền thống giúp ngành cao su phát triển bền vững

24/10/2022 08:00 GMT+7

Sự phát triển vững chắc của Tập đoàn công nghiệp cao su VN (VRG) nói riêng và ngành cao su VN nói chung được tạo dựng từ những cuộc chiến đấu, hy sinh và quá trình lao động miệt mài của các thế hệ cán bộ, công nhân lao động trong suốt chiều dài lịch sử 93 năm qua.

Sáng 21.10, Tập đoàn công nghiệp cao su VN (VRG) tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành cao su VN (28.10.1929 - 28.10.2022) tại Công ty CP cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Đoàn đại biểu dâng hương tại tượng đài Phú Riềng Đỏ

Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 93 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành cao su VN. Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào đêm 28.10.1929, tại Làng 3 của đồn điền cao su Phú Riềng đánh dấu mốc son lịch sử của ngành cao su VN.

Ngành cao su VN tự hào có một truyền thống vẻ vang, gắn với công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và xây dựng đất nước. Truyền thống đó được tạo dựng, vun đắp từ sự đóng góp bằng tâm sức, sinh mạng, trí tuệ của hàng vạn con người qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (bên trái) và ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG (bên phải) trao giải thưởng Phú Riềng Đỏ

Phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm cộng đồng và bảo vệ môi trường

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ cán bộ, người lao động đã xây dựng và cống hiến để ngành cao su có được vị thế vững chắc như hôm nay. Từ chiếc nôi “Phú Riềng Đỏ” đã rèn luyện nên những tấm gương đấu tranh bất khuất của các thế hệ công nhân cao su, làm rạng rỡ những trang truyền thống vẻ vang của ngành cao su VN.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG cho biết, VRG hiện đang đẩy mạnh phát triển hiệu quả trên 5 lĩnh vực ngành nghề cốt lõi: Trồng, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cao su; công nghiệp cao su; chế biến gỗ; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp/cụm công nghiệp trên đất cao su; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tập đoàn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tiên phong có thành tích xuất sắc trong thực thi chiến lược phát triển bền vững, gắn với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội - Bảo vệ môi trường.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 (bên phải) và ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG (bên trái) trao giải thưởng Cao su VN

“Đây là chủ trương, lựa chọn không dễ dàng đối với các doanh nghiệp, nhất là khi hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và tình hình bất lợi của kinh tế thế giới”, Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước cho biết, hơn một thế kỷ kể từ khi cây cao su được trồng trên địa bàn tỉnh, cao su trở thành cây công nghiệp mũi nhọn của địa phương. Hiện nay, Bình Phước đứng đầu cả nước về diện tích cây cao su với hơn 234.000 ha, trong đó có khoảng 100.000 ha của các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp cao su nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện đang giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động. Lĩnh vực cao su luôn đóng góp khoảng 30 - 40% nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Sự đóng góp của cây cao su cho tỉnh Bình Phước không chỉ về mặt kinh tế, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng quan hệ với các nước bạn Lào và Campuchia. Ông Nguyễn Mạnh Cường mong muốn thời gian tới có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa VRG và tỉnh Bình Phước trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, đồng thời hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp cao su nhỏ và các hộ dân trồng cao su trên địa bàn tỉnh.

Trao thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành cao su VN

ẢNH: VRG

Tiếp tục hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ then chốt

Năm 2022 đánh dấu cột mốc 125 năm cây cao su có mặt ở VN. Lãnh đạo VRG cho biết, những năm gần đây, mặc dù ngành cao su VN gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ cao su không thuận lợi, tác động của đại dịch Covid-19 và xung đột quân sự - thương mại giữa các nước, những ảnh hưởng của biến động kinh tế trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, với sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, VRG đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên xây dựng ngành cao su phát triển bền vững.

Đất nước đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển với những thời cơ và thách thức đan xen. Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha khẳng định, VRG sẽ tiếp tục nỗ lực để chăm lo tốt đời sống cho người lao động, thực hiện tốt bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, an sinh xã hội và mối quan hệ hữu nghị đối ngoại. Thời gian tới, VRG tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quan trọng, trong đó nhấn mạnh phương án chuyển đổi một phần diện tích cao su sang phát triển ngành sản xuất khác có hiệu quả cao hơn, phù hợp với quy hoạch của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, VRG đã trao các giải thưởng: “Phú Riềng Đỏ”, “Cao su VN”, “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su VN” và nhiều giải thưởng khác cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong toàn tập đoàn.

PHẤN ĐẦU DOANH THU HƠN 32.000 TỈ ĐỒNG/NĂM

Trong năm 2021, VRG đạt doanh thu hơn 28.000 tỉ đồng với lợi nhuận trước thuế hơn 6.000 tỉ đồng, hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

Theo đề án tái cơ cấu mà Thủ tướng đã phê duyệt, mục tiêu phát triển các lĩnh vực hoạt động chính đến 2025, VRG dự kiến tổng doanh thu tăng hơn 30% so với hiện nay, lợi nhuận sẽ tăng trưởng khoảng 20% và sẽ tăng nhanh hơn trong giai đoạn sau năm 2025. Theo đó, phấn đấu doanh thu hợp nhất của VRG trung bình khoảng hơn 32.000 tỉ đồng/năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế trung bình khoảng 6.870 tỉ đồng/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.