• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Kế toán UBND xã biển thủ hơn 350 triệu đồng

26/07/2015 06:01 GMT+7

Ngày 25.7, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Võ Minh Hiệp (32 tuổi, ngụ xã Phước Hữu, H.Ninh Phước) về tội tham ô tài sản. Năm 2008, Hiệp được ông Hán Nghiệm, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Hữu, phân công phụ trách công tác kế toán.

Ngày 25.7, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Võ Minh Hiệp (32 tuổi, ngụ xã Phước Hữu, H.Ninh Phước) về tội tham ô tài sản. Năm 2008, Hiệp được ông Hán Nghiệm, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Hữu, phân công phụ trách công tác kế toán.

Từ năm 2013 - 2014, Hiệp thu tiền đất dự phòng (hơn 310 triệu đồng); thu tiền các loại quỹ, phí và xử phạt hành chính (hơn 21 triệu đồng); thu tiền hỗ trợ của Hợp tác xã Hữu Đức (24 triệu đồng)… nhưng không nộp vào ngân sách địa phương mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Hiệp khai nhiều lần đưa cho ông Nghiệm tổng số tiền 295 triệu đồng, chỉ giữ lại hơn 60 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, ông Nghiệm thừa nhận chỉ nhận 4 triệu đồng mà Hợp tác xã Hữu Đức hỗ trợ năm 2012, do ông dùng tiếp khách sai quy định, đã hoàn trả cho UBND xã vào năm 2014.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xét thấy mức độ sai phạm của ông Nghiệm là do thiếu hiểu biết pháp luật tài chính, kế toán, không có động cơ vụ lợi cá nhân; bản thân ông Nghiệm đã nghỉ hưu nên không xử lý hình sự.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.