“Vừa ngon vừa đẹp”
Kẹo phát sáng có vỏ bao nylon màu đen, in chữ Star light màu vàng đỏ. Trên vỏ kẹo ghi thành phần bằng tiếng Anh: Sugar, Glucose, Food flavor, Food color, hoàn toàn không có địa chỉ, tên nhà sản xuất/nhập khẩu; không có hạn sử dụng... Cây kẹo bên trong được gắn vào một que nhựa có thể phát sáng, vì thế nhiều trẻ em rất thích.
Chiều 26.3, chúng tôi có mặt trước cổng trường Tiểu học Vạn Phúc (nằm đối diện với trụ sở Công an phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội). Bên mấy hàng bánh kẹo, vẫn có không ít học sinh mua những chiếc kẹo phát sáng. Chủ của một hàng bán bánh kẹo ở đây nói: “Loại kẹo này ăn vừa ngon lại vừa có thể nghịch được trong tối, vì phát ánh sáng màu vàng, xanh, đỏ... rất đẹp ở phần que cầm nên bọn trẻ con thích mua lắm. Mỗi ngày tôi bán được vài hộp”. Chủ hàng còn chỉ dẫn: “Chỉ cần bẻ nhẹ phần que nhựa, sau đó lắc nhẹ là nó phát sáng".
Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của những chiếc kẹo này, chủ hàng nói: “Người ta đến giao hàng cho, thì cứ biết bán chứ thực cũng không rõ xuất xứ từ đâu. Nhưng mà anh yên tâm, đây là hàng mới, mà tôi bán suốt ở đây có thấy ai kêu ca gì đâu”.
Tại một số trường học khác trên địa bàn Hà Nội như Đặng Trần Côn, Việt Nam - Angieri (Q.Thanh Xuân), trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Văn (Từ Liêm)... các hàng rong vẫn bày bán công khai những chiếc kẹo “phát sáng” này với giá 1.500 đồng/cái. Chị Nhất (ở Hà Trì, Hà Đông), một người chuyên giao hàng cho các quán bánh kẹo trước cổng trường, cho biết giá bán buôn của một hộp 20 chiếc trong năm 2009 chỉ từ 16.000 - 18.000 đồng.
Tại một cửa hàng gần trường Mầm non thực hành Hoa Hồng (P.Thịnh Quang, Đống Đa), chiều qua không ít bậc cha mẹ vẫn mua cho con loại kẹo này...
Cực độc!
Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP, cho biết đây là loại kẹo không rõ nguồn gốc. Theo ông Khẩn: "Mặc dù chất phát sáng chứa trong ống nhựa - tay cầm của kẹo, nhưng vì trẻ em sử dụng rất dễ đưa thanh cầm vào miệng, chất phát sáng rò rỉ có thể có thể gây độc cho trẻ". "Chỉ căn cứ về mặt thực chứng đã cho thấy đây là kẹo không đủ điều kiện về ATVSTP. Vì vậy các địa phương cần nhanh chóng thu hồi, tiêu hủy loại kẹo này", ông Khẩn nhấn mạnh.
Còn theo TS Lê Thị Hồng Hảo, Phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP (Bộ Y tế), qua xét nghiệm đã phát hiện trong chất phát sáng có hai thành phần: Phtalate là dung môi và Poly aromatic hydrocacbon (PAH). Khi hai chất này kết hợp với nhau sẽ có phản ứng oxy hóa, tạo năng lượng phát sáng trên thân cây kẹo. “Về nguyên tắc, đã là hóa chất thì đưa vào là có hại cho cơ thể. Trong khi đó, PHA là một chất cực độc. Chất này chỉ được dùng trong công nghiệp (pha sơn). Chất PAH có thể gây ưng thư, đột biến gien, rất nguy hại cho người”, TS Hảo nói.
|
Các địa phương khẩn trương thu hồi Diệu Hiền - Thanh Tùng - Chí Nhân |
Liên Châu - Thành Chung
Bình luận (0)