Kết luận nguyên nhân vụ cháy đám cưới khiến 107 người thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
02/10/2023 11:28 GMT+7

Trung tâm tiệc cưới xảy ra vụ cháy thảm khốc tại Iraq được thiết kế để phục vụ tối đa 400 người, nhưng lại chứa đến 900 người khi xảy ra sự việc.

Kết luận nguyên nhân vụ cháy đám cưới khiến 107 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy tại đám cưới hôm 26.9 ở Iraq

REUTERS

Hãng Reuters ngày 2.10 đưa tin cuộc điều tra của chính phủ Iraq vừa đưa ra kết luận về vụ cháy thảm khốc tại một đám cưới ở miền bắc nước này khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Abdul Amir al-Shammari cho hay nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại thị trấn Qaraqosh (huyện Hamdniya, tỉnh Nineveh) hôm 26.9 là "sơ suất nghiêm trọng" và thiếu các biện pháp an toàn.

Khoảnh khắc đám cưới biến thành biển lửa làm hơn 100 người chết ở Iraq

Cụ thể, chủ trung tâm tiệc cưới và 3 nhân viên đã cho phép 900 người tham dự, dù nơi này chỉ được thiết kế cho tối đa 400 người.

"Vụ cháy là vô ý và xảy ra do sơ suất nghiêm trọng. Việc sử dụng đồ trang trí dễ cháy đã giúp ngọn lửa lan nhanh và biến hội trường thành một quả cầu lửa", theo kết quả điều tra.

Ngọn lửa khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong phòng tiệc và các nhóm cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận do các cửa thoát hiểm quá ít và nhỏ, theo ông Shammari.

Bên cạnh số người thiệt mạng còn có ít nhất 150 người bị thương tại trung tâm tiệc cưới, nằm ở thị trấn có cộng đồng Công giáo lớn.

Bộ Nội vụ đưa ra con số nạn nhân thiệt mạng là 107, dù trước đó có thông tin cho rằng 117 người thiệt mạng. Cơ quan điều tra đã đề nghị chính phủ hỗ trợ tài chính cho những người bị thương và gia đình của các nạn nhân thiệt mạng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn đề nghị xử lý về mặt pháp luật đối với các quan chức địa phương liên quan. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani hôm 26.9 đã đến 2 bệnh viện địa phương thăm các nạn nhân vụ cháy tại đám cưới, đồng thời cam kết sẽ buộc những người liên quan chịu trách nhiệm.

Theo AFP, trong số 5 người bị cho thôi việc có một thị trưởng địa phương và người đứng đầu lực lượng cứu hỏa. Ngoài ra, người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự địa phương cũng bị kỷ luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.