'Kết nối tri thức' trên quê hương đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/08/2023 15:47 GMT+7

Ngày 27.8, tại H.Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) quê hương đại tướng Nguyễn Chí Thanh, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày hội sách "Kết nối tri thức - Đường đến tương lai" năm 2023.

Dự Ngày hội sách 2023 có đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4; ông Cái Quang Bình, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam; anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế… cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh H.Quảng Điền.

Chương trình do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp cùng Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội sách tại Thừa Thiên – Huế - Ảnh 1.

Ngày hội sách năm 2023 diễn ra tại H.Quảng Điền, quê hương đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

N.L

Phát biểu tại chương trình, ông Cái Quang Bình cho biết đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1.1.1914 - 1.1.2024), cũng là dịp để tuổi trẻ bày tỏ lòng biết ơn, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị trao nhiều phần quà ý nghĩa, tạo động lực để các bạn trẻ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các phần quà bao gồm: 5 máy tính và hơn 3.000 đầu sách tặng H.Quảng Điền; 5.000 quyển vở, 35 chiếc xe đạp và 48 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) tặng học sinh nghèo vượt khó tại địa phương.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội sách tại Thừa Thiên – Huế - Ảnh 2.

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của H.Quảng Điền

N.L

Ngoài ra, đại diện Bảo tàng đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng tặng bộ sách gồm 81 quyển do đại tướng Nguyễn Chí Thanh viết và các tác giả viết về đại tướng; tặng "Tủ sách nhân ái" và "Ngôi nhà trí tuệ"; tặng bộ sách kỹ năng sống...

Cũng trong ngày hội sách, đại diện Tỉnh đoàn và Thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, tập trung triển khai công tác thông tin tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng, phương pháp đọc và đa dạng hóa các hình thức cung cấp tài liệu cho người đọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.