Kết quả bảng E bóng đá nữ Olympic: tuyển nữ Nhật Bản lách cửa hẹp vào tứ kết

27/07/2021 20:27 GMT+7

Giành chiến thắng 1-0 trước Chile ở lượt cuối bảng E diễn ra hôm nay, tuyển nữ Nhật Bản giành vé vào tứ kết dành cho 1 trong 2 đội xếp hạng ba có thành tích tốt. Ở trận còn lại, tuyển Anh hòa Canada 1-1, xếp nhất bảng.

Lượt trận cuối bảng E hấp dẫn ở cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng giữa Canada với tuyển nữ Anh hòng gặp thuận lợi ở tứ kết đồng thời cặp đấu giữa tuyển nữ Nhật Bản với Chile nhằm tranh chấp tấm vé dành cho đội hạng ba có thành tích tốt.

tuyển nữ Chile tiếc nuối với các cơ hội bỏ lỡ bởi nếu thắng Nhật Bản họ sẽ lấy vé đi tiếp

Reuters

Các cô gái chủ nhà Nhật Bản được đánh giá cao Chile hơn nhưng chưa cho thấy khởi sắc trong lối chơi. Trái lại tuyển nữ Chile thi đấu ấn tượng hơn với nhiều pha tấn công mạch lạc, phối hợp đẹp mắt. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 69, tuyển nữ Chile bị Nhật Bản vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 77 với pha dứt điểm trong vòng 16m50 của Tanaka Mina.

Tuyển nữ Canada (phải) dẫn bàn trước nhưng bị tuyển nữ Anh gỡ hòa

Reuters

Giành chiến thắng sát nút 1-0, tuyển nữ Nhật Bản kết thúc vòng đấu bảng với 4 điểm, xếp hạng ba bảng E, cùng tuyển nữ Úc (4 điểm, hạng ba bảng G) đoạt vé đi tiếp do ở bảng F còn lại, đội xếp hạng ba là Zambia chỉ có 1 điểm. Đối thủ của tuyển nữ Nhật Bản ở tứ kết bóng đá nữ Olympic Tokyo là Thụy Điển.

Tuyển nữ Anh (trái) xếp nhất bảng E sau trận hòa 1-1 trước Canada

AFP

Trong khi đó trận đấu giữa tuyển nữ Anh với Canada diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, cống hiến trận đấu chất lượng. Các cô gái Canada vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 55 do công Adriana Leon. Nếu giữ được kết quả này sẽ chiếm ngôi đầu bảng. Tuy nhiên tuyển nữ Anh có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Caroline Weir ở phút 85. Kết quả hòa 1-1 giúp tuyển Anh nhất bảng E gặp tuyển Úc (hạng ba bảng G) ở tứ kết. Tuyển nữ Canada xếp nhì bảng E, đối đầu Brazil (nhì bảng F) ở tứ kết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.