Kết quả bóng đá nam Olympic 2020, New Zealand 1-0 Hàn Quốc: Thua sốc khi không có Son Heung-min

22/07/2021 17:08 GMT+7

Nhà vô địch U.23 châu Á Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu châu Á tại Olympic Tokyo 2020, nhưng ngày mở màn nhanh chóng trở thành ác mộng trước đối thủ dưới cơ New Zealand.

Olympic Hàn Quốc sở hữu đội hình rất ấn tượng, là sự kết hợp của nhà vô địch U.23 châu Á 2020 và á quân U.20 World Cup 2019 với tài năng trẻ Lee Kang-in được kỳ vọng sẽ là phát hiện tại Olympic Tokyo 2020.

Highlights Olympic Tokyo 2020: New Zealand 1-0 Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà 2-1 Ả Rập Xê Út

Tuy nhiên, tất cả những kỳ vọng đó nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự nhàm chán khi sơ đồ 4-5-1 quá nặng về phòng ngự và cách nhập cuộc thận trọng đã không thể giúp Olympic Hàn Quốc tạo ra thế trận khả quan trước New Zealand.
Được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới tại Tokyo 2020, nhưng tiền vệ của CLB Valencia tại La Liga Lee Kang-in trong vai hộ công đã không thể tạo ra khác biệt như kỳ vọng giữa vòng vây áo trắng khi có quá ít sự tiếp lửa từ đồng đội.

Lee Kang-in mờ nhạt trong trận ra quân và bị Olympic Hàn Quốc thay ra sớm

AFP

Có lẽ, gánh nặng của người thay thế Son Heung-min đã khiến chàng trai 20 tuổi chưa thể tìm được sự thanh thoát cần thiết. Trong khi thực tế sân cỏ chỉ ra các cầu thủ Hàn Quốc đã thiếu sự máu lửa và quyết tâm trước Olympic New Zealand biết mình biết người và thừa sự kiên nhẫn.

Highlights Colchester 0-3 Tottenham: Son Heung-min tỏa sáng với cú hat-trick

Ngôi sao trẻ Lee Kang-in chơi mờ nhạt và bị thay ra ở đầu hiệp 2, trong ngày Olympic Hàn Quốc loay hoay đá chậm rì rì trước khi bị đối thủ bị cho là dưới cơ trừng phạt bằng bàn thắng phút 70 của Chris Wood.
BTC đã cần phải VAR can thiệp để xác định  bàn thắng cho New Zealand, trong tình huống hàng thủ Olympic Hàn Quốc bị giật mình và bỏ sót tiền đạo đối phương.

Một cơ hội bị bỏ lỡ của Olympic Hàn Quốc trước khung thành Olympic New Zealand

AFP

Sau bàn thua, Olympic Hàn Quốc nỗ lực gia tăng sức ép lên phía khung thành của thủ môn New Zealand. Nhưng cũng như hiệp 1, những cơ hội ít ỏi đã không thể được tận dụng thành công trước New Zealand đa phần cầu thủ sinh năm 1999, 2000.
Rõ ràng, xét về thực lực các cầu thủ Olympic Hàn Quốc với độ tuổi trung bình 1997 - 1998 vẫn vượt trội với nhiều ngôi sao đang chơi tại K-League. Nhưng trọng một trận đấu cụ thể, khi New Zealand quyết tâm máu lửa và may mắn hơn thì 3 điểm là hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò HLV Danny Hay.
Olympic Tokyo 2020 chỉ mới bắt đầu nhưng rõ ràng cú quật ngã của Olympic New Zealand trước Olympic Hàn Quốc là tín hiệu cho thấy một mùa giải hứa hẹn lắm bất ngờ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.