Kết quả Croatia 4-1 Canada, World Cup 2022: Chiến thắng hoàn hảo tiễn Canada về nước

Kim Chao
Kim Chao
27/11/2022 22:00 GMT+7

Tuyển Croatia đã có chiến thắng hoành tráng 4-1 trước tuyển Canada ở lượt trận thứ 2 bảng F vừa kết thúc rạng sáng nay 28.11 (theo giờ VN).

Tường thuật trực tiếp
Croatia-Canada

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Croatia bước vào World Cup 2022 với tư cách là một ứng cử viên vô địch nhờ ngôi vị đương kim Á quân của mình. Những cầu thủ thuộc thế hệ vàng bóng đá Croatia đang chơi giải đấu được xem là cuối cùng của mình và đoàn quân của Zlatko Dalic hiện đang có chuỗi 7 trận bất bại. Dù vậy, ông Dalic biết rằng đội tuyển có biệt danh "Vatreni" không thể đánh rơi thêm điểm nào nữa trong một bảng F đầy khó khăn.

Đầu tàu Modric đã 37 tuổi, anh cần phải có một giải đấu đẹp để chia tay đội tuyển

afp

Trong khi đó, phong độ của Canada trước thềm World Cup 2022 không nhất quán. Họ thắng 3 và thua 3 trong 7 trận gần đây nhất, bao gồm cả trận thua 0-1 trước Bỉ trong ngày ra quân ở giải đấu này. Nhưng thật sự, HLV John Herdman đang có một đội hình vững chắc đúng ý của ông ấy.

Croatia và Canada chưa bao giờ gặp nhau trong quá khứ nên cuộc chạm trán này được xem là cột mốc thú vị cho cả hai đội tuyển.

Đội hình chiến thuật

HLV Zlatko Dalic có một mối lo ngại mới về chấn thương ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của ông trước trận đấu với Canada. Chiến lược gia 56 tuổi đang "toát mồ hôi" vì thể lực của Nikola Vlasic, người dính chấn thương bắp chân trong trận đấu với Ma Rốc (hòa 0-0).

Có vẻ trận đấu với Canada đến quá sớm đối với Vlasic và nhiều khả năng anh sẽ ngồi ngoài trận này. Mario Pasalic có thể sẽ lấy vào vị trí trống đó. Trên lý thuyết, Pasalic thường chơi ở cánh phải nhưng anh ấy cũng hay dạt vào trung lộ để chơi như một tiền vệ kiến thiết.

Ivan Perisic là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong đội hình tuyển Croatia tham dự World Cup (32 bàn) nhưng thật sự anh cần phải giảm cân. Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế của Tottenham đang đá cặp với Andrej Kramaric nhưng anh cần phải làm tốt hơn thế.

Hàng tiền vệ luôn là sức mạnh của tuyển Croatia trong suốt chiến dịch World Cup năm nay và Luka Modric là thủ lĩnh ở đó. Đội trưởng của "Vatreni" vừa hỗ trợ phòng ngự cho Marcelo Brozovic và Mateo Kovacic, vừa cung cấp bóng cho tuyến trên. Có quá nhiều nhiệm vụ cho cầu thủ đã 37 tuổi này.

Đội hình dự kiến (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic

Về phía tuyển Canada, HLV John Herdman không gì phải lo lắng về nhân sự của mình. Một đội hình trẻ trung, lành lặn với Alphonso Davies sung mãn sẵn sàng nghênh chiến với những con ngựa chiến già nua ở phần sân bên kia.

Thủ môn Milan Borjan đã quá 35 tuổi và việc anh đứng trong khung thành là điều cần thiết cho đội bóng đến từ vùng CONCACAF. Bộ ba hậu vệ Alistair Johnston - Steven Vitoria - Kamal Miller sẽ chịu sự chỉ đạo của thủ môn 35 tuổi để cắt đứt các đường chuyền của Croatia vào vòng cấm địa.

Alphonso Davies (số 19) là nguồn cảm hứng cho tuyển Canada

afp

Alphonso Davies là biểu tượng của tuyển Canada. Anh sẽ là người quyết định lối chơi sáng tạo cho Canada trong trận đấu này. Chỉ mới 22 tuổi, Davies cần phát huy hết khả năng của mình ở bên cánh trái để cùng Richie Laryea bên cánh phải tạo nên "đôi cánh thiên thần" cho Canada ở giải đấu lần này.

Đội trưởng Atiba Hutchinson là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ra sân tại World Cup 2022. Cầu thủ 39 tuổi này sẽ trở thành cầu thủ Canada đầu tiên có 100 lần khoác áo tuyển Canada, Hutchinson sẽ đá cặp với Stephen Eustaquio ở giữa sân.

Đội hình dự kiến (5-4-1): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea, Hutchinson, Eustaquio, Davies; Hội trưởng, Larin; David

Cầu thủ đáng xem

Chân sút Kramaric (bên trái) cần phải chắt chiu cơ hội hơn nữa

afp

Sau trận hòa 0-0 với Ma Rốc ở ngày ra quân, các bàn thắng dường như đang khan hiếm với tuyển Croatia lúc này và HLV Zlatko Dalic cần các cầu thủ tấn công của ông chơi tốt hơn. Đặc biệt, trung phong Andrej Kramaric cần phải chắt chiu các cơ hội của mình để dẫn dắt Croatia tiến đến vòng 16 đội, như điều anh thường làm trong màu áo Hoffenheim (Bundesliga)

Chân sút 31 tuổi này quá hoang phí cơ hội ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của mình. Với một tiền đạo giàu kinh nghiệm như anh (31 tuổi), không có chỗ cho sai sót, nhất là khi đối tác Marko Livaja dường như không đủ thể lực. Vì vậy, Kramaric cần phải gánh vác trách nhiệm ghi bàn, điều mà tuyển Croatia làm mãi vẫn không được trong hơn 90 phút đối đầu với Ma Rốc vừa qua..

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.