Kết quả Cúp FA: Liverpool duy trì giấc mơ đoạt cú ‘ăn 4’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/02/2022 21:38 GMT+7

Liverpool tiếp tục duy trì giấc mơ đoạt cú ăn 4 danh hiệu mùa khi đánh bại Cardiff City với tỷ số 3-1 ở vòng 4 Cúp FA diễn ra tối 6.2.

Diogo Jota, Takumi Minamino và Harvey Elliott là những người lập công cho Liverpool trong hiệp 2 để đảm bảo tấm vé ở vòng 5 FA Cup trên sân nhà trước Norwich. Khác với sự chật vật của Man City hay West Ham, Liverpool đã có cuộc dạo chơi trước Cardiff dù bàn thắng đến từ sau phút thứ 4 hiệp 2 do công của Jota với một cú cứa lòng tuyệt đẹp.

Tài năng trẻ Harvey Elliott (trái) có sự trở lại ấn tượng trong trận thắng của Liverpool

afp

“Quỷ đỏ” đã tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn và tung ra hàng loạt cú sút ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng Naby Keita, Curtis Jones, Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold và Jordan Henderson đều không thể thành công. Ưu thế của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Juergen Klopp đã được cụ thể hoá trong hiệp 2. Sau mới tỷ số của Jota, lần lượt Minamino và Harvey Elliott “nổ súng” đến biến pha lập công của Colwill (Cardiff) chỉ mang tính danh dự.

Minamino (trái) lập công cho Liverpool ở vòng 4 Cúp FA

afp

Ngoài chiến thắng, điều đáng mừng hơn đối với Klopp là những tín hiệu tích cực từ tân binh trị giá 37 triệu bảng Luis Diaz và tài năng trẻ Harvey Elliott. Ngôi sao tấn công của tuyển Colombia, Diaz chỉ cần 10 phút để thu hút các tín đồ ở sân Anfield với pha kiến ​​tạo cho Minamino. Nhưng sự cổ vũ lớn nhất của buổi chiều tại Anfield đến ở phút 76 khi cầu thủ 18 tuổi Elliott ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho Liverpool trong trận đấu đầu tiên trở lại kể từ khi bị trật mắt cá hồi tháng 10 năm ngoái.

Werner 'lĩnh xướng' đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh, 10 vị trí còn lại là ai?

Với trận thắng này, Liverpool vẫn tiếp tục duy trì hy vọng đoạt cú “ăn 4” danh hiệu mùa này là Ngoại hạng Anh, Cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh và Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.