Kết quả Malaysia 1-4 Indonesia, AFF Cup 2020: Xứ vạn đảo bùng nổ đúng lúc!

Giang Lao
Giang Lao
19/12/2021 19:06 GMT+7

Đội tuyển Indonesia đã trải qua một trận tử chiến thật sự và nhờ những sự toả sáng của cá nhân nên hạ đẹp Malaysia để giữ vững ngôi đầu bảng B AFF Cup 2020. Ở bán kết, đội bóng xứ vạn đảo sẽ gặp chủ nhà Singapore .

Tường thuật trực tiếp
Malaysia vs Indonesia

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Hiện tuyển Indonesia đứng đầu bảng B khi có cùng 7 điểm như Việt Nam (đội gặp Campuchia diễn ra cùng giờ tại sân Bishan) và họ chỉ cần 1 trận hoà với Malaysia (6 điểm) là đoạt vé vào bán kết. Trong khi đó, “Những chú hổ Malaysia” buộc phải thắng nếu không muốn xách va li về nước sớm.

Tuyển Indonesia (phải) nhiều khả năng chơi phòng ngự số đông trước Malaysia

pssi

Nhận định về trận đấu trên CNN Indonesia, chuyên gia bình luận bóng đá Yusuf Kurniawan và cựu danh thủ Charis Yulianto cho rằng cuộc đấu trí giữa HLV Tan Cheng Hoe (tuyển Malaysia) và Shin Tae-yong (Indonesia) sẽ được quyết định bởi tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Bởi ngoài tính chất “sống còn” cho chiếc vé vào bán kết AFF Cup 2020, bóng đá Indonesia và Malaysia từ lâu xem nhau là kình địch.

Yusuf đánh giá cơ hội đánh bại Malaysia của tuyển Indonesia là 50%. Nhưng trong tình huống ngặt nghèo này, không phải yếu tố kỹ thuật mà tâm lý của các cầu thủ mới đóng vai trò chính yếu.

Tuyển Malaysia (áo vàng) muốn quên nhanh thất bại trước Việt Nam

fam

"Cơ hội sẽ là 50-50. Không phải yếu tố kỹ thuật nữa, mà là tâm lý. HLV Shin Tae-yong phải chơi tấn công mạnh hơn để có thể ghi bàn thắng sớm, giúp tinh thần các cầu thủ được nâng lên và tự tin hơn", Yusuf nói. Chuyên gia đang làm việc ở các đội tuyển trẻ Indonesia sau đó nhấn mạnh: "Quan trọng nhất là (tuyển Indonesia) tránh mắc những sai lầm không đáng có. Hãy tập trung cho đến hết trận đấu”.

Trong khi đó, ông Charis cho rằng thành tích của tuyển Indonesia đã được cải thiện so với khi họ góp mặt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Theo cựu tuyển thủ này, tâm lý của các cầu thủ tuyển Indonesia bị sa sút ở vòng loại World Cup dường như đã tăng lên kể từ trận play-off Asian Cup 2023 (thắng Đài Loan 2 lượt trận để vào vòng loại thứ 3).

Cựu tuyển thủ Charis cho rằng thành tích của tuyển Indonesia đã được cải thiện

chụp màn hình

Charis - người dẫn dắt NZR Sumbersari vô địch giải Đông Java Zone 3 năm 2021 - lạc quan rằng đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, ông cảnh báo Evan Dimas và đồng đội không nên hấp tấp, lay động tâm lý.

"Đây sẽ là một trận đấu rất quyết định đối với 2 đội (Indonesia và Malaysia). Nếu nhìn vào cơ hội, về mặt thi đấu, đội tuyển của chúng ta vẫn có thể vượt qua Malaysia. Hàng phòng ngự, di chuyển và tấn công được tổ chức tốt. Điều này đồng nghĩa với việc cự ly giữa các tuyến được duy trì đồng thời sự phát triển về tinh thần cũng như thể chất của các cầu thủ rất tốt ", cựu thủ quân của tuyển Indonesia giai đoạn 2008 - 2010 nói với CNN Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.