Kết quả M.U 2-1 Man City, Premier League: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của 'Quỷ đỏ'

14/01/2023 20:53 GMT+7

2 bàn thắng của Bruno Fernandes và Marcus Rashford đã giúp 'Quỷ đỏ' M.U vượt qua đại kình địch Man City trong trận derby thành Manchester giàu cảm xúc tại sân Old Trafford.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

M.U (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred, Eriksen; Rashford, Martial, Bruno Fernandes.

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Ake, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Haaland.

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

1': Trọng tài Stuart Attwell bắt chính trận đấu. M.U giao bóng trước.

5': Man City nhanh chóng kiểm soát cục diện và sở hữu nhiều bóng như thói quen thường thấy. Tuy nhiên, các cầu thủ M.U đang thi đấu rất chặt chẽ từ giữa phần sân nhà.

10': Man City đang tạo nhiều cơ hội hơn so với M.U, nhưng các tình huống ghi bàn vẫn chưa đến. Đội chủ nhà M.U đang thi đấu rất chặt chẽ khiến tốc độ 10 phút đầu chưa được đẩy cao.

11': Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho M.U sau cú sút chệch khung thành từ pha phản công nhanh.

15': M.U bố trí đội hình chặt chẽ và giũ cự ly tốt, khiến Man City chưa thể triển khai bóng tấn công như ý muốn, cặp ngôi sao De Bruyne và Erling Haaland hoàn toàn bị đói bóng.

20': Thế trận vẫn trong tình thế giằng co, Man City chưa thể tạo các đợt tấn công vượt qua hàng thủ M.U. Trong khi M.U với lối chơi chặt chẽ và chuyển trạng thái phản công ngay khi có thể.

24': Man City vừa tạo cơ hội tấn công nguy hiểm nhất từ đầu trận, nhưng tiền đạo Haaland có hội tung cú sút thì bị các hậu vệ M.U kịp cản phá cứu nguy.

27': Man City đang gia tăng tốc độ trong tấn công nhiều hơn sau hơn nửa hiệp đấu thứ nhất. Nhưng họ vẫn chưa tạo tình huống thực sự nguy hiểm để ghi bàn.

30': Các cầu thủ M.U vẫn thi đấu chặt chẽ, dù ít kiểm soát bóng hơn, nhưng các đợt phản công của "Quỷ đỏ" luôn chứa đựng sự nguy hiểm khiến hàng thủ Man City không dâng cao như thường lệ.

34': M.U vừa có tình huống phản công nguy hiểm, thủ môn Ederson của Man City lao ra cứu nguy, nhưng bị tiền đạo Rashford (M.U) vượt qua. Tuy nhiên, may mắn sau đó các hậu vệ Man City kịp lao về giải nguy.

36': Man City lập tức đáp trả, nhưng tình huống De Bruyne kiến tạo cho Foden bị thủ môn De Gea và hàng thủ M.U kịp hóa giải dễ dàng.

37': M.U ăn miếng trả miếng, tiền đạo Rashford vừa có cơ hội suýt ghi bàn khi đối mặt thủ môn Ederson, nhưng đã bị thủ môn người Brazil này kịp cản phá.

40': Trận đấu đang trở nên kịch tính ở những phút cuối hiệp 1 khi 2 đội đang gia tăng tốc độ tấn công nhiều hơn.

43': M.U có khả năng phải thay tiền đạo Rashford khi vừa dính chấn thương và cần chăm sóc. Hiện anh đã trở lại sân, nhưng chưa rõ HLV Erik ten Hag có quyết định thay người hay không.

45': Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ.

45'+1': Walker tung cú sút xa chệch khung thành bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City.

HẾT HIỆP 1

45'+1': Hai đội tạm hòa nhau 0-0.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

46': Man City giao bóng.

46': M.U tung tiền đạo Antony vào thay Martial.

50': Man City đang dồn cao hơn đội hình tấn công nhằm phá vỡ thế phòng ngự rất chặt chẽ của M.U.

52': M.U vừa có tình huống sút phạt nguy hiểm của Eriksen, nhưng 1 đồng đội đã rơi vào thế việt vị ở tình huống dứt điểm sau đó.

55': Ngay sau đó Man City phản công nguy hiểm, nhưng hàng thủ M.U kịp thời cứu nguy tình huống có thể dẫn tới bàn thua. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao.

57': Man City tung ngôi sao Grealish vào thay Foden để tăng sức tấn công.

60': Man City đang gia tăng sức ép dữ dội khiến hàng thủ M.U đang chật vật chống đỡ.

BÀN THẮNG

61': VÀOOOOOOOO! Grealish vừa vào sân ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Man City. Sự thay người hiệu quả của HLV Pep Guardiola, khi Grealish vào sân lập tức tạo dấu ấn và kịp ghi bàn sau pha đánh đầu cận thành từ quả tạt chính xác của De Bruyne.

65': Sau bàn mở tỷ số, Man City đang dồn ép M.U lùi về nửa phần sân nhà để phòng ngự.

68': M.U đang cố gắng đẩy cao hơn đội hình chơi tấn công tìm bàn gỡ hòa, nhưng các tình huống ghi bàn vẫn chưa đến.

73': Các cầu thủ Man City đang kiềm soát bóng vượt trội khiến M.U rất khó khăn có bóng tấn công. M.U vừa thay Eriksen bằng sao trẻ Garnacho để hy vọng tạo sức bật trong tấn công.

78': M.U vừa gỡ hòa 1-1 với bàn thắng do Bruno Fernandes ghi, nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị Rashford.

BÀN THẮNG

79': VÀOOOOOOOOO! Tranh cãi đang xảy ra trên sân, trong pha chiếu chậm Rashford tham gia tình huống, nhưng Bruno Fernandes là người sút bóng ghi bàn. Trọng tài xem lại tình huống và công nhận bàn thắng cho M.U gỡ hòa 1-1.

81': Trọng tài Stuart Attwell công nhận bàn thắng cho M.U gỡ hòa 1-1 do Bruno Fernandes ghi, sau khi xác định Rashford (ở thế việt vị) không tham gia tình huống.

BÀN THẮNG

82': VÀOOOOOOOOO! M.U nâng tỷ số lên 2-1. Rashford ghi bàn. Thế trận xoay chiều bất ngờ chỉ trong ít phút. Pha phản công nhanh được xuất phát từ nửa sân, sao trẻ Garnacho vừa vào sân đã để lại dấu ấn khi có pha kiến tạo cho Rashford tung cú sút trong vòng cấm ghi bàn cho M.U.

86': Sau 2 bàn thắng liên tiếp của M.U, Man City đang gia tăng sức ép dữ dội ở những phút cuối.

87': Man City đang đòi trọng tài thổi phạt đền sau khi Haaland bị Casemiro đẩy ngã trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Stuart Attwell vẫn bỏ qua.

90': Man City vẫn nỗ lực gia tăng sức ép ở phút cuối trận.

90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

90'+2': M.U tung liền 2 hậu vệ Lisandro Martinez, Maguire và tiền vệ McTominay vào gia cố hàng thủ bảo vệ tỷ số.

KẾT THÚC TRẬN

90'6': M.U thắng Man City 2-1 rửa hận trận thua 3-6 ở lượt đi. Với trận thắng này, M.U tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng gần đây lên 5 trận ở Ngoại hạng Anh và chỉ còn kém Man City 1 điểm (38 so với 39) trên bảng xếp hạng.

Tường thuật trực tiếp
M.U vs Man City

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Trận derby Manchester lần thứ 188 sẽ diễn ra tại sân Old Trafford trong khuôn khổ Premier League vào tối nay khi Man City đang tìm kiếm một chiến thắng để thu hẹp khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm, trước khi “Các pháo thủ” đối mặt với trận derby London cùng Tottenham vào hôm sau.

Haaland (phải) lập hattrick khi Man City đè bẹp M.U 6-3 trong trận lượt đi Premier League mùa này

AFP

Những điềm báo có vẻ tốt cho Man City khi không có đội bóng nào đá bại được M.U ngay tại Old Trafford thường xuyên hơn họ ở Premier League (8 trận thắng), trong khi một chiến thắng ở trận đấu này sẽ giúp “The Citizens” thiết lập một kỷ lục với 19 lần đánh bại “Quỷ đỏ” kể từ khi Premier League được thành lập vào năm 1992, vượt qua kỷ lục 18 trận thắng của cả Chelsea lẫn Liverpool trước M.U.

Thành tích đối đầu gần đây của M.U trước Man City là rất tệ, với 3 trận thua liên tiếp tại Premier League, để thủng lưới tổng cộng 12 bàn - bằng tổng số bàn thua trong 12 lần gặp Man City trước đó cộng lại. Nếu thua trận này, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 11.2014, “Quỷ đỏ” thua 4 trận derby Manchester liên tiếp tại Premier League.

Tất nhiên, ông Ten Hag sẽ tìm cách để tránh trận thua thứ hai liên tiếp trước Man City trên cương vị HLV của M.U và điềm tốt cho ông là HLV Guardiola chưa bao giờ đánh bại được một HLV của “Quỷ đỏ” 2 lần trong một mùa giải. Thế nhưng, HLV Ten Hag sẽ không dựa vào đấy để nuôi ảo tưởng, mà thay vào đó ông tin rằng một đội bóng đang có trong tay chuỗi 8 trận toàn thắng ở mọi giải, ghi được 21 bàn, để thủng lưới 4 bàn và giữ sạch lưới 5 trận, sẽ có thể gây rất nhiều khó khăn cho Man City.

Đúng là không ai có thể phủ nhận sức mạnh đáng gờm của Man City nhưng trong những tuần gần đây, họ đã bị Everton cầm chân (1-1) và vào tối thứ tư vừa qua trong trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, “The Citizens” đã bị Southampton loại ra khỏi cuộc chơi. Điều đó cho thấy phong độ là tạm thời và ngay cả những đội bóng có những cầu thủ đẳng cấp thế giới ở mọi vị trí vẫn có thể thua. Do vậy, HLV Guardiola sẽ phải thay đổi tâm lý của toàn đội trước trận derby này tại Old Trafford, nơi sẽ chứng kiến M.U tận dụng phong độ tốt hiện nay của họ để cố gắng giành chiến thắng.

Về lực lượng, Man City chỉ vắng Dias vì chấn thương, trong khi Stones có 50% cơ hội trình diễn tại “Nhà hát của những giấc mơ” vào tối nay. Trên phần sân đối diện, dù Tuanzebe, Van de Beek và Sancho đều không thể xuất trận vì chấn thương nhưng HLV Ten Hag vẫn có nhiều lựa chọn cho trận derby này, nhất là khi Varane, Shaw, Martial, Casemiro, Rashford và Fernandes đều đã được nghỉ ngơi ít nhiều trong trận M.U thắng Charlton 3-0 ở Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần.

Tuy nhiên, dù không ít người cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để M.U đọ sức với Man City nhưng siêu máy tính của Opta vẫn dành cho thầy trò HLV Guardiola 54,3% cơ hội đánh bại “Quỷ đỏ” tại Old Trafford. Bên cạnh đó, một trận hòa (25,5%) được cho là có nhiều khả năng xảy ra hơn một chiến thắng trên sân nhà của M.U (20,2%), mà điều đó có nghĩa là chuỗi 3 trận toàn thắng của “Quỷ đỏ” tại Premier League sẽ kết thúc vào tối nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.