Kết quả Serbia 2-3 Thụy Sĩ, World Cup 2022: Thụy Sĩ gặp Bồ Đào Nha ở vòng 1/8

03/12/2022 01:00 GMT+7

Tuyển Thụy Sĩ đã có chiến thắng sít sao 3-2 trước Serbia vào rạng sáng nay 3.12 (theo giờ VN) để đoạt chiếc vé vào chơi ở vòng 1/8.

Tường thuật trực tiếp
Serbia-ThuySi

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Nói đến tuyển Thụy Sĩ, người ta thường nhắc ngay đến ngôi sao Granit Xhaka của Arsenal. Còn khi đội bóng Trung Âu này thắng Cameroon ở trận ra quân tại World Cup 2022, thì trung phong Breel Embolo nổi đình đám, không chỉ vì anh ghi bàn duy nhất, mà còn vì đó là bàn thắng ghi vào lưới đội bóng quê hương của mình. Kỳ thực, nền tảng của tuyển Thụy Sĩ không phải là những Xhaka hoặc Xherdan Shaqiri, Embolo trên hàng công, mà là hàng phòng ngự vững chắc. Đó luôn là điểm mạnh sở trường của đội tuyển này. Ưu thế về phòng ngự càng là cơ sở để giới hâm mộ Thụy Sĩ hy vọng, khi họ chỉ cần hòa Serbia là có thể vượt qua vòng bảng (trừ phi Cameroon thắng Brazil).

Hàng thủ Thụy Sĩ (phải) chơi hay trước Brazil

AFP

Thụy Sĩ vốn đã đi vào lịch sử bởi một kỷ lục phòng ngự kỳ lạ, tại World Cup 2006. Đó là đội đầu tiên (và duy nhất đến tận bây giờ) chia tay World Cup mà không thủng lưới bàn nào. Sau khi giữ sạch lưới và chiếm ngôi đầu bảng (đứng trên Pháp, đội sau đó vào tận chung kết), Thụy Sĩ hòa Ukraine 0-0 ở vòng 1/8 và thua ở loạt sút luân lưu 11 m. World Cup 2006 cách đây những 16 năm, dĩ nhiên đã thuộc về thế hệ khác. Vậy mà từ đó đến nay, Thụy Sĩ vẫn luôn giữ vững ưu điểm phòng ngự, đủ thấy đây là sở trường xuyên suốt của nền bóng đá thầm lặng này. Tại các giải đấu lớn gần đây (EURO 2016, 2020, World Cup 2014, 2018), Thụy Sĩ luôn có mặt ở giai đoạn knock-out và chưa bao giờ về nước vì thua nhiều hơn 1 bàn. Bây giờ, trong toàn bộ 32 đội dự World Cup 2022, Thụy Sĩ chính là đội thủng lưới ít nhất ở vòng loại. Họ chỉ vào lưới nhặt bóng vỏn vẹn 2 lần, trong đó có một lần hoàn toàn vô nghĩa (bàn gỡ 1-3 của Bulgaria, sau khi Thụy Sĩ đã dẫn trước 3 bàn). Còn lại là bàn gỡ 1-1 của Ý, khi đôi bên hòa nhau tại Rome. Cũng cần nhắc thêm: Thụy Sĩ đoạt vé chính thức đi Qatar nhờ ngôi đầu bảng, đứng trên cả Ý vốn là đội ĐKVĐ EURO và là đội bóng nổi tiếng nhất thế giới về phòng ngự. Rút cuộc, Ý không được dự World Cup 2022 cũng xuất phát từ kết quả ấy.

Trong loạt trận vừa qua, Brazil dù miệt mài tấn công vẫn phải nản chí trước hệ thống phòng ngự rất chắc chắn của Thụy Sĩ. Mãi đến phút 83, Casemiro mới ghi được bàn duy nhất cho đội ứng viên vô địch số 1, nhờ một cú sút may mắn. Phía trước Sommer là trung vệ Manuel Akanji mà ai cũng ngỡ chỉ có thể ngồi dự bị khi gia nhập CLB Man.City của Pep Guardiola hồi đầu mùa bóng 2022 - 2023. Hóa ra, Akanji thường xuyên đá chính và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Man.City trong tháng 10. Bên cạnh Akanji là Nico Elvedi và Fabian Schar, chỉ để HLV Murat Yakin chọn lấy một cặp. Coi như Thụy Sĩ dư một trung vệ xuất sắc nếu chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3.


Bản tin World Cup (02.12): “Samurai xanh" lại gây ra địa chấn | Bỉ, Đức tức tưởi rời World Cup

Ở cánh trái hàng thủ, Thụy Sĩ có Ricardo Rodriguez là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước này. Thụy Sĩ có hệ thống phòng thủ vững chắc còn nhờ Xhaka và người đá cặp tiền vệ trụ là Remo Freuler chơi rất xuất sắc trong vai trò lá chắn giữa sân. Muốn tìm mẫu ngôi sao thầm lặng trong đội hình Thụy Sĩ thì đó chính là Freuler, người chơi ở vị trí ngay phía trước trung vệ Akanji. Freuler hầu như không ngừng di chuyển. Anh thường xuyên chiến thắng ở các pha tranh chấp tay đôi và bịt kín các khoảng trống phía trước hàng thủ rất nhanh.

Cuối cùng là tinh thần thi đấu đáng phục. Các cầu thủ Thụy Sĩ luôn tập trung rất tốt trong suốt trận đấu và không bao giờ suy sụp khi bị dẫn điểm. Cụm từ “vỡ trận” coi như không tồn tại, khi người ta bàn về tuyển Thụy Sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.