Kết quả tuyển Anh 0-0 Mỹ, World Cup 2022: Đêm nhạt nhòa của 'Tam Sư'

26/11/2022 01:00 GMT+7

Tuyển Anh đã có một trận đấu nhạt nhòa, bị tuyển Mỹ lấn lướt và cầm chân 0-0 ở lượt đấu thứ 2 của bảng B vừa kết thúc rạng sáng nay 26.11 (theo giờ VN).

Tường thuật trực tiếp
Anh-My

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

“Tam sư” bắt đầu chiến dịch của họ bằng trận thắng đậm Iran (6-2) trong khi đội bóng đồng chủ nhà World Cup 2026 phải chia điểm với Xứ Wales (1-1). Dù khá thất vọng trong trận ra quân nhưng nhiều khả năng HLV Berhalter của Mỹ sẽ không thay đổi cả về nhân sự lẫn chiến thuật cho trận đấu với Anh. Theo đó, tuyển Mỹ sẽ tiếp tục tập trung vào việc gây sức ép liên tục và quấy rối các tiền vệ Anh, tìm cách giành lại bóng một cách nhanh chóng và chuyền nó ra 2 cánh, nơi có thể có khoảng trống phía sau Shaw và Trippier. Mục tiêu của người Mỹ là cần phá vỡ kết cấu của Anh bằng cách giành chiến thắng trong trận chiến ở khu vực giữa sân. HLV Southgate của Anh đã thử sơ đồ 4-3-3 trước Iran và đạt hiệu quả cao nhưng tuyển Mỹ sẽ không cho phép Rice, Mount và Bellingham có nhiều không gian và thời gian như đã từng làm.

Tuyển Mỹ (4) sẽ cố gắng gây sức ép liên tục lên tuyển Anh khi 2 đội gặp nhau vào rạng sáng mai

Reuters

Khi có bóng, mối đe dọa chính của tuyển Mỹ sẽ xuất hiện trên 2 cánh. Các hậu vệ biên Robinson và Dest rất nhanh nhẹn, đều sẽ dâng cao để hỗ trợ cho Pulisic và Weah (hoặc Reyna) ở 2 cánh. Nhiều khả năng Weah và Pulisic sẽ lao vào các hậu vệ Anh và thách thức họ thực hiện các cú tắc bóng. Do điều này thường được coi là điểm yếu của Maguire nên khả năng thành công là không nhỏ. Chỉ cần các hậu vệ Tam sư phạm sai lầm thì người Mỹ sẽ có cơ hội tốt nhất ghi bàn từ các pha phản công.

Đó là kế hoạch mà Mỹ có thể sẽ thực hiện khi đối mặt với tuyển Anh mạnh hơn vào rạng sáng mai. Tuy nhiên ai cũng biết, từ lý thuyết đến hiện thực là cả một chặng đường dài, đặc biệt khi đội bóng xứ cờ hoa có 2 điểm yếu đáng kể ở vị trí trung vệ (không có cầu thủ ở đẳng cấp cao) và tiền đạo mũi nhọn (Sargeant chưa gây được ấn tượng, Ferreira còn quá trẻ). Chính vì thế, dù có hay không có Kane trên hàng công, siêu máy tính cho rằng tuyển Anh sẽ vẫn ổn, với 60,1% cơ hội giành được trận thắng thứ 2 liên tục ở bảng B. Với các mũi tấn công trẻ khỏe như Sterling, Saka, Rashford, Grealish, Foden, tuyển Anh cũng sẽ sẵn sàng để tập trung cho một chiến thắng nữa nhằm lấy trước một suất vào vòng 2. Với những gì đã thể hiện, Tam sư hoàn toàn có thể nghĩ đến kết quả này.

Dẫu vậy, do tuyển Mỹ từng gây khó chịu cho người Anh trong quá khứ, nên thầy trò HLV Southgate cần phải thận trọng, ngay cả khi cơ hội chiến thắng của người Mỹ chỉ dừng ở mức 18,8%.

Dự đoán

Hoa khôi tuyển nữ Hoàng Thị Loan: “Bellingham ghi bàn quyết định cho tuyển Anh”

Trong số những đối thủ đến từ châu Âu, Anh là đội bóng khiến tôi thích thú nhất. Và dĩ nhiên, tôi mong ước đội Anh tiếp tục tạo thêm dấu ấn đặc biệt nữa bằng một chiến thắng đẹp trước đội Mỹ. Tôi hình dung, vì chấn thương mắt cá chân không có gì nghiêm trọng nên Harry Kane sẽ được ra sân và anh sẽ kiến tạo cho đồng đội ghi bàn mở tỷ số. Dù Mỹ có thể gỡ hòa nhưng gần cuối trận, ngôi sao trẻ Bellingham sẽ lại tỏa sáng với bàn ấn định kết quả 2-1.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng: “Mỹ sẽ có 1 điểm”

Tuyển Mỹ không có ngôi sao quá nổi trội, không thể so với tuyển Anh trên từng vị trí. Nhưng đặc biệt, đội bóng xứ cờ hoa rất mạnh ở tính tập thể, hơn nữa tôi rất thích tinh thần chơi bóng tự tin, mạnh mẽ và không ngán ngại của tuyển Mỹ. Tôi tin tuyển Mỹ sẽ khai thác các điểm yếu ở hàng thủ Tam sư để có thể lấy được ít nhất 1 điểm. Tôi dự đoán hòa 1-1.

Nhật Duy - Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.