Kết quả tuyển nữ Việt Nam 1-0 Myanmar, SEA Games 31: Gặp Thái Lan ở chung kết

Giành chiến thắng tối thiểu trước tuyển nữ Myanmar ở trận bán kết diễn ra tối 18.5, tuyển nữ Việt Nam đã lọt vào trận chung kết SEA Games 31 và gặp đội Thái Lan vào ngày 21.5.

Tường thuật trực tiếp
Nữ Việt Nam vs Myanmar

Các tuyển thủ nữ Việt Nam tấn công

NGỌC DƯƠNG

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trong 4 lần đối đầu gần nhất với tuyển nữ Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối với 3 thắng 1 hòa. Việt Nam thắng Myanmar 3-1 ở SEA Games 2017, thắng 4-0 ở giải vô địch Đông Nam Á 2019, thắng 1-0 ở vòng loại Olympic 2020, hòa 2-2 ở giải vô địch bóng đá châu Á 2022.

Phạm Hải Yến (12) hứa hẹn tỏa sáng trước tuyển Myanmar

Ngọc Dương

Ngoài ưu thế về đối đầu, tuyển nữ Việt Nam còn thuận lợi hơn Myanmar khi được đá trên sân nhà với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ ở sân Cẩm Phả. Xét về lực lượng, đội quân của HLV Mai Đức Chung có các cầu thủ từng nhiều năm chơi bóng với nhau, nên sẽ chơi gắn kết và hơn hẳn Myanmar về kinh nghiệm trận mạc. Những trụ cột như Bích Thùy, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến, Chương Thị Kiều, Thùy Trang… biết cách giữ nhịp trận đấu và luôn điềm tĩnh không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ.

Nhận định về trận đấu, cựu danh thủ xinh đẹp Đỗ Thị Ngọc Châm phân tích: “Tuyển nữ Việt Nam đa số là các cầu thủ xấp xỉ tuổi 30, hạn chế thể lực và rất dễ gặp chấn thương nên chúng ta phải chơi khéo léo, không cho đối thủ có cơ hội vây ráp. Tôi quan sát thấy Myanmar có nhiều cầu thủ trẻ rất khỏe, đội trưởng của Myanmar là Khin Malar Tun rất nguy hiểm, nên cầu thủ Việt Nam phải hạn chế tầm hoạt động của số 10 này. Đội Myanmar sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao, nhưng nếu học trò HLV Mai Đức Chung phân phối thể lực tốt, chúng ta sẽ có được chiến thắng. Tuyển Việt Nam không được rơi vào tình trạng sa sút thể lực ở những phút cuối như trận gặp Philippines ở vòng bảng”.

Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận tuyển nữ Việt Nam và Myanmar vào 18 giờ ngày 18.5 với sự tham gia của bình luận viên Huỳnh Sang, nhà báo Nguyễn Nguyên, biên tập viên Tú Hân. Chương trình sẽ phát trực tiếp trên trang SEA Games 31, YouTube thể thao 360 và Fanpage Báo Thanh Niên. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Vietravel Airlines và Tập đoàn Vị Trí Vàng. Kính mời bạn đọc đặt câu hỏi tương tác với chương trình.

T.K

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Tôi hiểu rõ lối chơi của Myanmar, họ đá rất rát và không ngại va chạm nhờ chuẩn bị nền tảng thể lực tốt, nhưng tuyển nữ Việt Nam có cách để hóa giải. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và nhắm đến chiến thắng”.

Trong khi đó, HLV trưởng đội Myanmar Tin Myint thể hiện quyết tâm: “Myanmar sẽ vào cuộc với quyết tâm cao để quật ngã tuyển Việt Nam. Những lần đụng độ với tuyển Việt Nam trước đây chúng tôi có phần kém may mắn nhưng lần này sẽ khác, tôi hy vọng mỗi khi toàn đội làm tốt thì cơ hội sẽ đến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.