Kết quả U.19 Việt Nam 0-3 U.19 Malaysia: Dừng bước ở bán kết

13/07/2022 14:29 GMT+7

U.19 Việt Nam đã dừng bước ở bán kết sau trận thua trắng U.19 Malaysia tại giải U.19 Đông Nam Á diễn ra chiều 13.7. Trận thua của thầy trò HLV Đinh Thế Nam đến từ sai lầm nơi hàng phòng ngự và bế tắc trong tấn công.

Tường thuật trực tiếp
U.19 Việt Nam vs U.19 Malaysia

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Thái độ của PSSI

Sớm bị loại ngay sau vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á 2022, đội U.19 Indonesia không chấp nhận thực tế phũ phàng này và lập tức có những động thái khác lạ. HLV Shin Tae-yong phản ứng vì cho rằng đội bóng do ông dẫn dắt không thể đi sâu hơn là do ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa U.19 VN và U.19 Thái Lan, trận quyết định đến tấm vé vào bán kết của U.19 Indonesia, cầu thủ của Việt Nam và Thái Lan đã thi đấu không nhiệt tình nên dẫn đến tỷ số hòa 1-1. Và U.19 Indonesia đã phải chia tay giải vì kém về thành tích đối đầu. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thậm chí còn tiến hành một cuộc họp khẩn và Chủ tịch PSSI Iriawan đã tuyên bố sẽ gửi thư khiếu nại tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) để yêu cầu Ủy ban Kỷ luật AFF phải điều tra làm rõ liệu có dàn xếp tỷ số hay không.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đến hết ngày 12.7, AFF chưa nhận được đơn khiếu nại của PSSI. Một thành viên của AFF cũng chia sẻ rằng về thể thức thi đấu và cách tính các chỉ số phụ để phân hạng tại vòng bảng, AFF làm theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ở những giải đấu do AFC tổ chức, AFC cũng áp dụng chỉ số đối đầu. Vì chưa có cơ sở nào để kết luận về trận đấu giữa U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan nên AFF vẫn sẽ tiến hành các trận bán kết giải U.19 Đông Nam Á 2022 như kế hoạch.

Cảnh sát Indonesia được huy động để bảo vệ buổi tập của U.19 Việt Nam

VFF

Ý kiến người trong cuộc

Trên thực tế, trận đấu giữa U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan diễn ra khá căng thẳng. Sau trận, HLV Salvado Garcia của U.19 Thái Lan nói: “Một phần nguyên nhân kết quả hòa là U.19 Thái Lan ở những thời điểm cuối trận đã có dấu hiệu rất mệt mỏi. Sau bàn mở tỷ số, chúng tôi không thể giữ thế trận bởi đối thủ rất mạnh, họ lập tức gây lại sức ép và có bàn gỡ hòa nhanh chóng. Đây là điều bình thường trong bóng đá giữa hai đội có thực lực và sự cạnh tranh. Việc chúng tôi giữ tỷ số có lợi này đến hết trận cũng không có gì đáng nói, đây là điều phải làm ở tình thế như vậy, mọi đối thủ khác ở hoàn cảnh như vậy cũng làm như thế”.

Đá trận knock-out sẽ không dễ dàng, nhưng tôi tin tưởng nếu tiếp tục duy trì tinh thần đồng đội, luôn sẵn sàng hỗ trợ và bọc lót nhau tốt, U.19 VN nếu thể hiện được lối chơi của mình, sẽ có thể đi tới chung kết.

Ông Đinh Thế Nam, HLV trưởng U.19 VN

HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Cả U.19 Việt Bam và U.19 Thái Lan đều rất muốn thắng. Bản thân tôi khi họp với đội bóng không thể chỉ đề ra mục tiêu chỉ là kết quả hòa vì U.19 Thái Lan là đội rất mạnh. Bản thân các cầu thủ trẻ chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để đá toan tính được. Mọi người có thể nhận thấy các cầu thủ khi bước vào trận đấu suốt 20 - 25 phút đầu bị căng cứng, bắt nhịp không tốt và có dấu hiệu bị trạng thái nên chuyền hỏng, chuyền sai và không giữ được nhịp. Rõ ràng không có chủ trương cầm hòa khi rất nhiều tình huống, đặc biệt trong hiệp 2 các cầu thủ có nhiều pha va chạm nảy lửa. Trọng tài đã liên tục phải can thiệp và rút thẻ để hạ nhiệt những cái đầu nóng. Bản thân U.19 Việt Nam có 2 thẻ vàng không đáng vì thái độ nóng nảy khi bị U.19 Thái Lan vào bóng từ sau. Rất mừng là các cầu thủ đã biết kiềm chế đúng lúc nên khiến trận đấu không bị vỡ nát. Đến khi bị dẫn trước, U.19 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại nhưng may mắn chúng tôi đã gỡ hòa phút 81. Khi đó trận đấu còn hơn 10 phút, BHL U.19 Việt Nam yêu cầu đội triển khai tấn công nhưng U.19 Thái Lan đã co về để thủ, không vượt quá khu vực giữa sân để tranh cướp bóng”.

Trước câu hỏi của phóng viên Indonesia về thể thức xếp hạng ở vòng bảng, trong buổi họp báo trước trận U.19 Việt Nam gặp U.19 Malaysia, HLV Sazali Waras của U.19 Malaysia cho rằng: “U.19 Indonesia có sự chuẩn bị tốt nhưng chúng ta phải tôn trọng luật. Luật đã được đưa ra và được chấp nhận trước khi giải đấu bắt đầu”.

Tôn trọng U.19 Malaysia

Sau khi tận mắt theo dõi trận U.19 Lào thắng U.19 Malaysia với tỷ số 1-0, HLV Đinh Thế Nam khẳng định: “Dù thua nhưng U.19 Malaysia tạo ra nhiều cơ hội hơn U.19 Lào và có lối chơi sắc nét hơn. Chúng ta không thể chỉ nhìn kết quả mà đánh giá thấp vì U.19 Malaysia đã cất 4 - 5 vị trí đá chính trước U.19 Lào để dưỡng sức. Đó là cách tính toán khôn ngoan vì phía trước sẽ là vòng knock-out sống còn. Các cầu thủ U.19 Malaysia có lối chơi với sơ đồ 3-4-3 khá tương đồng với các đàn anh U.23 Malaysia, chú trọng kiểm soát bóng, phát triển tấn công từ sân nhà dựa vào tốc độ mạnh mẽ của hai cánh. Tinh thần và sự gắn kết tập thể của U.19 Malaysia là rất tốt”.

Vậy U.19 Việt Nam sẽ chuẩn bị như thế nào? HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Nhiều cầu thủ có ít kinh nghiệm quốc tế, thậm chí mới lần đầu khoác áo đội U.19 Việt Nam như tiền vệ Đình Bắc, trung vệ Văn Sơn hay thủ môn Văn Bình. Nhiều học trò của tôi đã bị bỡ ngỡ và căng cứng khi thi đấu ở vòng bảng, xử lý kỹ thuật chưa chuẩn. Nhưng qua hai trận khắc nghiệt với U.19 Indonesia và U.19 Thái Lan, vào đến bán kết thì các em đã thoải mái hơn, tự tin và dần ổn định tâm lý hơn. Khi ngồi nói chuyện, tôi thấy họ đã tìm được sự vui vẻ. Rất may là thể lực toàn đội lúc này đều ổn. Đội đang có sự cạnh tranh tích cực khi số cầu thủ dự bị thể hiện được mình và có người lấy được suất đá chính nhờ năng lực trên sân cũng như tập luyện. Đá trận knock-out sẽ không dễ dàng, nhưng tôi tin tưởng nếu tiếp tục duy trì tinh thần đồng đội, luôn sẵn sàng hỗ trợ và bọc lót nhau tốt, U.19 Việt Nam nếu thể hiện được lối chơi của mình, sẽ có thể đi tới chung kết”.

An ninh được siết chặt tối đa ở trận bán kết của U.19 Việt Nam

Tại cuộc họp kỹ thuật vào ngày 12.7, Ban tổ chức giải cho biết sẽ siết chặt an ninh tối đa khi huy động khoảng 1.300 nhân viên an ninh ở sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an toàn cho trận bán kết của U.19 Việt Nam và U.19 Malaysia. Khán giả chỉ được phép vào một khán đài sau khung thành, 3 khán đài còn lại sẽ bị đóng cửa. Đây có thể xem là động thái đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, làm ảnh hưởng tới công tác tổ chức của nước chủ nhà Indonesia. Ở buổi tập chiều qua, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng đã được bảo vệ nghiêm ngặt khi di chuyển từ khách sạn ra sân tập và ngược lại. Có tới 4 xe mô tô cảnh sát dẫn đường cho U.19 Việt Nam.

L.P

U.19 Thái Lan dè chừng U.19 Lào

Ở trận bán kết 2 diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày, U.19 Lào (đứng đầu bảng B sau 4 trận toàn thắng) gặp U.19 Thái Lan nhì bảng A. Cả hai trận đấu này đều tổ chức trên sân Patriot Chandrabhaga ở Bekasi, Indonesia.

Theo HLV Salvador Garcia của U.19 Thái Lan, màn trình diễn của U.19 Lào tại giải Đông Nam Á năm nay đầy sức thuyết phục và có thể gây nhiều khó khăn cho đội bóng của ông ở bán kết. “Tôi nghĩ U.19 Lào có thể gây nhiều khó khăn cho U.19 Thái Lan. U.19 Lào hiện do HLV Michael Weiss nhiều kinh nghiệm dẫn dắt cho thấy họ đã có rất nhiều sự tiến bộ. Lối chơi có sự tổ chức chặt chẽ và bùng nổ ở tấn công. Chúng tôi đánh giá U.19 Lào có thể tạo bất ngờ. Đây là trận đấu không dễ. Tôi hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt, thực hiện đúng những đấu pháp đề ra mới có thể giành chiến thắng”, HLV Salvador Garcia nói.

Phương Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.