Kết quả U.23 Việt Nam 1-1 U.23 Hàn Quốc, VCK châu Á: Trận hòa xuất sắc

05/06/2022 19:00 GMT+7

Thầy trò ông Gong Oh-kyun đã có trận đấu rất hay trước đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc và thủ hoà 1-1 trong trận cầu nghẹt thở. Với kết quả này, U.23 Việt Nam có nhiều cơ hội vào tứ kết.

Tường thuật trực tiếp
U.23 Việt Nam vs U.23 Hàn Quốc

Tiến Long (6) gỡ hoà đẹp mắt

PHÚC THẮNG

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đối thủ hay ở đâu, yếu điểm nào?

Trước hết, cần phải có những nhận định sơ bộ về đối thủ của chúng ta. Ở lượt trận đầu tiên của bảng C, U.23 Hàn Quốc thi đấu khá nhàn nhã và thắng đậm U.23 Malaysia với tỷ số 4-1. Thể hình các cầu thủ Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng, với chiều cao trung bình 1,84 m (U.23 Việt Nam là 1,79 m), trong đó tiền đạo Oh Se-hun cao 1,91 m.

Xem lại trận Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh giúp U.19 Việt Nam suýt thắng Hàn Quốc

Không chỉ có thể lực rất tốt, U.23 Hàn Quốc còn khéo léo, kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Hệ thống tấn công của họ cũng đa dạng. Bàn thắng đầu tiên của U.23 Hàn Quốc vào lưới U.23 Malaysia được ghi bằng đầu, bàn tiếp theo từ tình huống sút xa đầy uy lực, 2 bàn còn lại được ghi chỉ trong 4 phút gần cuối trận và có kịch bản y như nhau: từ quả chọc khe trung lộ, tiền đạo Cho Young-wook băng lên phá bẫy việt vị thành công.

Đội U.23 Việt Nam được người hâm mộ hy vọng có kết quả tốt trước U.23 Hàn Quốc

PHÚC THẮNG

Cần nói kỹ hơn về tiền đạo sinh năm 1999 Cho Young-wook. Khi mới 19 tuổi anh đã trở thành cầu thủ chủ lực của đội U.23 Hàn Quốc tại giải U.23 châu Á 2018 (năm mà thầy Park và học trò đã làm nên kỳ tích với ngôi á quân). Chính cầu thủ đang khoác áo CLB Seoul FC đã từng giúp U.23 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1 trong trận thắng ngược U.23 Việt Nam với tỷ số 2-1 tại giải đấu nói trên (Quang Hải ghi bàn mở tỷ số). Hiện tại, Cho vẫn được xem là nhân tố chủ chốt của U.23 Hàn Quốc bởi anh cực nhanh và khéo. Một đồng đội của Cho cũng được đánh giá rất cao - tiền vệ trung tâm Lee Kang-in, cầu thủ đang chơi cho CLB Mallorca (Tây Ban Nha), từng được trao danh hiệu Quả bóng vàng tại World Cup U.20 năm 2019. Đây là giải đấu mà HLV đương nhiệm của U.23 Việt Nam Gong Oh-kyun làm trợ lý HLV trưởng đội U.20 Hàn Quốc (năm đó thầy Gong, Lee Kang-in và U.20 Hàn Quốc giành ngôi á quân).

Tiền đạo U.23 Việt Nam lập siêu phẩm vô-lê nhận ‘cái kết đắng’ trong tiệc sinh nhật

Tuy nhiên, U.23 Hàn Quốc không phải không có điểm yếu. Cũng khá ngạc nhiên là mặc dù tạo ra thế trận áp đảo gần như hoàn toàn ở trận ra quân giải U.23 châu Á 2022 nhưng đội bóng do HLV Hwang Sun-hong dẫn dắt vẫn để Malaysia tạo ra khá nhiều pha bóng nguy hiểm. Thậm chí không ít tình huống toàn bộ hàng phòng ngự của Hàn Quốc đã bất lực trước pha phản công nhanh từ đối phương, nhưng tiếc cho Malaysia khi khâu dứt điểm của họ quá tệ. U.23 Hàn Quốc chơi pressing tầm cao với tốc độ rất nhanh nhưng cũng chính vì ham lên tấn công mà các trung vệ hay để lộ khoảng trống. Bàn thua duy nhất của U.23 Hàn Quốc cũng do hàng thủ chủ quan dâng cao.

Nguyễn Văn Trường đi bóng tấn công

Phúc Thắng

Không nên đá đôi công

Phân tích điểm hay, điểm chưa hay của đối phương, để phần nào mường tượng ra được kịch bản mà ông Gong sẽ đưa ra cho U.23 Việt Nam, bình luận viên Vũ Quang Huy nói: “HLV Gong Oh-kyun đã có màn ra mắt ấn tượng trước U.23 Thái Lan. Tuy nhiên, nếu U.23 Việt Nam muốn chơi tấn công sòng phẳng với đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc thì cần cách tiếp cận linh hoạt, thực dụng hơn. Ở trận trước, chúng ta đánh phủ đầu U.23 Thái Lan nhưng cũng có lúc bị hụt hơi. Vì thế trước U.23 Hàn Quốc rất mạnh và khỏe, ông Gong cần có tính toán kỹ lưỡng về đấu pháp. Đá bóng có thắng, có thua nhưng nếu để vỡ trận, thua đậm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý đội bóng”.

Cũng theo bình luận viên Quang Huy: “Có thể U.23 Việt Nam vẫn chọn lối đá mở nhưng sẽ không phải đôi công vì chơi đôi công trước đối thủ trên tầm là chuyện rất khó. Mà thực tế ở châu Á không có nhiều đội bóng có thể chơi đôi công với U.23 Hàn Quốc. Tôi cho rằng U.23 Việt Nam cần có cách tiếp cận vững vàng, linh hoạt, chuyển đổi trạng thái nhanh. Lối chơi nặng về tấn công chỉ phù hợp khi gặp đối thủ đúng tầm như U.23 Thái Lan, chứ gặp U.23 Hàn Quốc cần an toàn hơn, tránh bị cuốn vào lối chơi của họ. Là người Hàn Quốc và cũng từng có mặt trong ban huấn luyện đội U.20 Hàn Quốc, ông Gong Oh-kyun chắc chắn hiểu rõ thực lực đối thủ”.

Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu gây sóng gió

Phúc thắng

Cần khôn ngoan và tỉnh táo

Trận gặp U.23 Hàn Quốc vào tối nay mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt với U.23 Việt Nam. Việc U.23 Malaysia thua 1-4 ở trận ra quân và chúng ta hòa U.23 Thái Lan khiến nhiều khả năng cuộc đua tranh chiếc vé thứ 2 bảng C vào vòng trong sẽ phải quyết định bởi hiệu số phụ. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Chúng ta cần khôn ngoan và tỉnh táo để sẵn sàng so chiếu hiệu số với các đối thủ. Vẫn biết bóng đá trẻ là cọ xát, nhưng U.23 Hàn Quốc hay hơn ta về nhiều mặt. Khi Thanh Bình kịp trở lại sẽ tiếp tục cùng Việt Anh tạo thành cặp bài trùng, để Nhâm Mạnh Dũng có cơ hội được đẩy lên đá tuyến trên. Tiền đạo săn bàn vẫn là sở trường của Mạnh Dũng. Đá với đội như U.23 Hàn Quốc thì khả năng càn lướt, chịu va đập của Dũng cần được phát huy. Sở trường của U.23 Hàn Quốc là thể lực, sức mạnh. Ngược lại, U.23 Việt Nam cũng có ưu điểm ở sự linh hoạt, khéo léo".

Ông Gong và học trò cũ phát biểu gì ?

HLV Gong Oh-kyun nhấn mạnh: “Đúng tôi là người Hàn Quốc, nhưng giờ làm việc cho Việt Nam nên tôi sẽ tập trung tối đa, cố gắng tập cho đội để có thể đạt kết quả tốt. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận này vì U.23 Hàn Quốc mạnh thật sự. Nhưng hãy tin vào chúng tôi cũng như tôi đang tin tưởng tuyệt đối vào các học trò của mình. Tôi chỉ tập trung vào cách chơi và chiến thuật cho đội của mình, chứ không phải thay đổi theo hoàn cảnh và cách chơi của đối thủ”.

Còn Lee Kang-in, học trò cũ của HLV Gong Oh-kyun, quả quyết: “Dù tôi có 1 pha kiến tạo thành bàn ở trận thắng U.23 Malaysia nhưng màn trình diễn của tôi và U.23 Hàn Quốc ở trận ra quân vẫn chưa thực sự tốt nhất. Các đối thủ ở giải U.23 châu Á đều rất khó chơi, chúng tôi phải hết sức nỗ lực mới có kết quả tốt. Ở giải châu Á, không đối thủ nào dễ bị đánh bại. Gặp U.23 Việt Nam, chúng tôi cần thi đấu tốt hơn nữa và thật chặt chẽ mới mong có thêm kết quả tốt”.

Trung Ninh - Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.