Kết quả UEFA Nations League: Hạ Bỉ 2-1, tuyển Ý đoạt hạng 3

Giang Lao
Giang Lao
10/10/2021 22:04 GMT+7

Tối 10.10 (giờ VN), các nhà đương kim vô địch EURO 2020, tuyển Ý đánh bại tuyển Bỉ tỷ số 2-1 trong trận tranh hạng 3 giải UEFA Nations League để giành phần thưởng an ủi.

Trận thắng này của tuyển Ý trước tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 cũng lập lại tương tự kết quả ở trận tứ kết tại EURO 2020, với Azzurri đi tiếp sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Đội hình thi đấu 2 đội:

- Ý (4-3-3): Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson - Pellegrini, Locatelli, Barella - Chiesa, Raspadori, Berardi.

- Bỉ (3-4-3): Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Saelemakers, Tielemans, Witsel, Castagne - Vanaken, Batshuayi, Carrasco.

- Bàn thắng: Barella 47', Berardi 65' 11m (Ý); De Ketelaere 87’ (Bỉ)

Lần gặp lại này, cả 2 đội đều có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát sau các trận bán kết thất bại ở giải UEFA Nations League cách đây vài ngày. Phía tuyển Ý, HLV Roberto Mancini để các trụ cột Chiellini, Verratti, Jorginho, Lorenzo Insigne ngồi trên ghế dự bị. Còn tuyển Bỉ vắng 2 ngôi sao Eden Hazard và Romelu Lukaku vì chấn thương, HLV Roberto Martinez cũng để tiền vệ chủ chốt De Bruyne ngồi dự bị.

Highlights Ý 2-1 Bỉ

Với đội hình còn lại, tuyển Ý nhỉnh hơn một phần cũng nhờ yếu tố sân nhà cùng tiền đạo Federico Chiesa thi đấu rất xông xáo, từ sớm giúp đã giúp Azzurri gây sức ép lên tuyển Bỉ và tạo ít nhất 2 cú sút nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Courtois.

Barella (giữa) mở tỷ số 1-0 cho tuyển Ý

afp

Phải sau 15 phút đầu trận, tuyển Bỉ mới dần lấy lại thế trận và tạo thế trận phòng ngự chặt chẽ trước khi có những pha lên bóng áp sát khung thành thủ môn Donnarumma.

Trong hiệp 1, dù bị ép sân nhưng ở các pha phản công tuyển Bỉ lại là đội suýt có bàn mở tỷ số trước nếu như cú sút của tiền đạo Alexis Saelemaekers không bật xà ngang ở phút 25.

Tiền đạo Federico Chiesa (Ý) thi đấu rất xông xáo

afp

Cuối hiệp 1, tuyển Ý mới gây lại sức ép như đầu trận nhưng các cơ hội tạo ra đều bị bỏ lỡ, đáng tiếc nhất là tình huống tiền đạo Federico Chiesa đối mặt thủ môn Courtois đã không tận dụng được để mở tỷ số một cách đáng tiếc.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đã thay đổi ngay đầu hiệp 2 khi tuyển Ý từ sớm đẩy cao sức tấn công, phút 47 từ quả đá phạt góc của Berardi giúp tiền vệ Nicolo Barella có cơ hội tung cú sút từ xa hiểm hóc hạ thủ môn Courtois mở tỷ số 1-0 cho Azzurri.

Tuyển Bỉ (trái) nỗ lực ở cuối trận nhưng bất thành

afp

Sau bàn mở tỷ số, tuyển Ý giành mọi quyền kiểm soát trên sân trước khi cụ thể thêm ưu thế bằng bàn gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 65 do công Berardi ghi từ chấm phạt đền sau tình huống Federico Chiesa bị Castagne phạm lỗi trong vòng cấm.

Niềm vui của tuyển Ý

afp

Ở những phút cuối, nỗ lực của tuyển Bỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công tiền đạo trẻ Charles De Ketelaere ghi phút 87 sau pha kiến tạo của tiền vệ De Bruyne đều vào sân trong hiệp 2. Trong khi đó, tuyển Ý sau bàn thua đã lui về tổ chức phòng ngự kín kẽ và bảo vệ thành công chiến thắng trước sức ép của tuyển Bỉ trong phần còn lại trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.