Kết quả vòng loại World Cup 2022, tuyển Hàn Quốc 1-0 Li Băng: Chiến thắng nhọc nhằn!

Minh Tân
Minh Tân
07/09/2021 20:19 GMT+7

Không có sự góp mặt của ngôi sao Son Heung-min vì chấn thương, trước một Li Băng được đánh giá thấp hơn rất nhiều, tuyển Hàn Quốc chật vật có được chiến thắng đầu tiên tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á .

Tuyển Hàn Quốc đang chịu sức ép lớn từ truyền thông sau trận hòa trước Iraq ở lượt trận mở màn thế nên thầy trò HLV Paulo Bento rất quyết tâm trong cuộc đối đầu với Li Băng. Việc được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế rất lớn dành cho Son Heung-min và các đồng đội, thế nhưng chấn thương đã khiến tiền đạo đang thuộc biên chế Tottenham phải vắng mặt trong trận đấu này.

Highlights Hàn Quốc 1-0 Lebanon: Không cần Son Heung-min vẫn có 3 điểm

Tuyển Li Băng chơi chắc chắn ở hiệp 1

Reuters

Đội hình ra sân
Hàn Quốc: Kim Seung Gyu; Lee Yong; Kim MinJae; Younggwon, Hong Chul; Jae Sung; In Beom; Sangho; Hwang Hee Chan; Cho Guesung.
Lebanon: M.Matar; Assi; El Zein, N.Matar; G.Melki; R.Melki; Saad; Oumari; Alhelwe, Shour, Maatouk.
Bàn thắng:
Hàn Quốc: Kwon Chang-hoo (60')
Ở những phút đầu tiên, tuyển Hàn Quốc đã chủ động chơi tấn công và áp đặt thế trận, bóng dường như chỉ nằm ở nửa phần sân của Li Băng. Đội bóng Trung Đông chọn lối đá phòng ngự chặt chẽ như trận đấu đầu tiên mà họ đã cầm hòa UAE. Hàng phòng ngự 2 lớp đã được HLV Ivan Hasek bố trí nhằm khắc chế tối đá sức mạnh tấn công của Hàn Quốc.
Duy trì lối đá bóng ngắn, những pha chọc khe ở trung lộ để xuyên thủng hàng phòng ngự được bố trí dày đặc, Hàn Quốc cũng tiếp cận được khung thành của Li Băng. Thế nhưng, pha đánh đầu ở phút 11 và cú sút rắt căng ở phút thứ 16 của Lee Jae-sung đều không chiến thắng được thủ môn Mostafa Matar.

Tuyển Hàn Quốc đã áp đảo Li Băng trong suốt trận đấu

Reuters

Có đến 10 cú đá phạt góc được các cầu thủ xứ sở kim chi thực hiện nhưng bức tường bê tông màu trắng của Li Băng được chỉ huy bởi hai trung vệ Alexander Michel và Joan Oumari vẫn chắc chắn.
Những pha đột nhập của Hàn Quốc dần trở nên biến hóa hơn nhưng chốt chặn cuối cùng của tuyển Li Băng mang tên Mostafa Matar vẫn đứng vững. Hai cú sút liên tiếp của các cầu thủ Hàn Quốc ở những phút cuối cùng của hiệp 1 vẫn không thắng được thủ môn Mostafa Matar.

Tuyển Li Băng nhận bàn thua đáng tiếc

Reuters

Thế trận hiệp 2 vẫn giống như hiệp đầu tiên khi Hàn Quốc vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, tốc độ không được họ đẩy mạnh như 20 phút đầu tiên của trận đấu. Sự thay đổi người của HLV Bento đã phát huy hiệu quả, phút 60, tiền đạo mới vào sân thay người Kwon Chang-hoo đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu sau đường chuyền của Hwang Hee-chan để khai thông thế bế tắc cho Hàn Quốc.
Tỷ số này được Hàn Quốc duy trì đến khi trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato thổi còi kết thúc trận đấu. Với chiến thắng đầu tiên tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Hàn Quốc tạm vươn lên dẫn đầu bảng sau 2 trận với 4 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.