Kết quả vòng loại World Cup, Argentina 0-0 Brazil: Messi 'mất tích' trong trận hòa tẻ nhạt

Giang Lao
Giang Lao
17/11/2021 06:00 GMT+7

Dù được tung vào sân đá ngay đầu trận, nhưng siêu sao Messi không thể giúp tuyển Argentina tìm được trận thắng trước Brazil trên sân nhà trong trận đấu diễn ra sáng 17.11 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Tường thuật trực tiếp
Argentina vs Brazil

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Theo tờ Marca, tuyển Brazil hoàn toàn có thể bị FIFA xử phạt thua tuyển Argentina ở trận đấu tại sân nhà lượt đi vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ hồi đầu tháng 9 đang bị hoãn, do sự cố các nhân viên ý tế xông vào sân vây bắt các cầu thủ (của Argentina) trở về từ nước Anh vì cáo buộc vi phạm luật cách ly.

Siêu sao Messi có thể ra sân thi đấu từ đầu trận

afp

Mục tiêu của tuyển Brazil muốn hướng đến một chiến dịch vòng loại World Cup mỹ mãn nhất, giữ thành tích bất bại và đứng đầu bảng. Nếu để thua tuyển Argentina, Selecao có thể bị đối thủ này bắt kịp về điểm số (do khả năng bị FIFA xử thua trận lượt đi), khiến có thể đánh mất ngôi đầu ở những vòng còn lại.

Hiện ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, tuyển Brazil đang đứng đầu bảng (và đã có suất dự vòng chung kết) khi có 34 điểm, hơn tuyển Argentina xếp thứ 2 tới 6 điểm. Do đó, Selecao hạ quyết tâm đấu sòng phẳng với Albiceleste nhằm đạt mục tiêu của mình ít nhất là 1 trận hòa, để không bị bất cứ ảnh hưởng nào ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trong trường hợp gặp bất lợi nếu FIFA xử thua.

Ngoài ra, tuyển Brazil cũng nỗ lực hướng tới một chiến thắng ngay sân khách của tuyển Argentina để rửa hận trận thua 0-1 ở chung kết giải Copa America trên sân Maracana ở Rio de Janeiro hồi giữa tháng 7 năm nay. Trong khi đó, tuyển Argentina nếu giành chiến thắng trước tuyển Brazil, họ sẽ chính thức lấy vé thứ 2 ở khu vực Nam Mỹ tham dự World Cup 2022.

Trận tuyển Brazil gặp Argentina ở lượt đi bị hoãn cho đến nay sau sự cố nhân viên y tế xông vào sân chỉ 5 phút sau khi trận đấu mới bắt đầu hồi đầu tháng 9

afp

Hiện Albiceleste xếp nhì bảng với 28 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là Ecuador 8 điểm và đội xếp thứ 4 là Chile cùng đội hạng 5 Colombia, Uruguay (hạng 6) đều đến 12 điểm, trong khi vòng loại Nam Mỹ hiện chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc.

Tuyển Argentina sẽ có sự trở lại của siêu sao Messi và có thể ra sân thi đấu từ đầu trận, ngoài ra còn có tiền vệ tấn công Leandro Paredes và 2 ngôi sao Paulo Dybala và Julian Alvarez cũng hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong khi, phía tuyển Brazil, ngôi sao số 1 Neymar giờ chót không thể đến sân khách do chấn thương, còn tiền vệ Casemiro nhận đủ thẻ phạt cũng vắng mặt. HLV Tite vì thế sẽ dựa vào các ngôi sao còn lại như Thiago Silva, Marquinhos, Fabinho, Philippe Coutinho hay Gabriel Jesus, Raphinha, Antony cùng Vinicius trên hàng công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.