Kết quả vòng loại World Cup, Brazil 1-0 Colombia: Neymar tịt ngòi, samba vẫn giành vé

Giang Lao
Giang Lao
12/11/2021 06:30 GMT+7

Với chiến thắng sít sao 1-0 trước Colombia ở trận đấu diễn ra sáng nay, 12.11, tuyển Brazil tiếp tục duy trì mạch trận bất bại tại vòng loại World Cup 2022 và đã giành chiếc vé đầu tiên ở khu vực Nam Mỹ đến Qatar vào năm sau.

Tường thuật trực tiếp
Brazil vs Colombia
Highlights Brazil 1-0 Colombia: Selecao bất bại và chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2022

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Lượt trận thứ 13 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ diễn ra từ 12.11 (giờ VN), nhiều khả năng sẽ sớm xác định ít nhất 1 trong 4 suất chính tham dự vòng chung kết ở Qatar. Tuyển Brazil đang dẫn đầu với 31 điểm sau thành tích bất bại 10 thắng, 1 hòa, đang đứng trước khả năng này.

Neymar (trái) sẽ giúp tuyển Brazil sớm lấy vé đến Qatar?

afp

Thậm chí, chỉ cần hòa Colombia như trận lượt đi (hòa 0-0 sáng 11.10, giờ VN) ở vòng trước, tuyển Brazil cũng nắm chắc cơ hội đi tiếp và bảo đảm suất đấu play-off liên lục địa.

Tuy nhiên, đội quân của HLV Tite sẽ không hướng đến tình thế này khi triệu tập thành phần có đầy đủ các ngôi sao từ châu Âu như Neymar, Raphinha, Gabriel Jesus cùng sự trở lại của Philippe Coutinho và góp mặt của tiền đạo Vinicius, để quyết tìm một chiến thắng trước Colombia. Tiếp đó, tuyển Brazil sẽ có cuộc đụng độ đòi lại danh dự với kình địch Argentina lúc 6 giờ 30 ngày 17.11.

Tính đến nay, trừ trận hòa Colombia 0-0, trận nào ở vòng loại khu vực Nam Mỹ tuyển Brazil cũng đều ghi bàn và giành chiến thắng, tổng cộng hiện đã ghi 26 bàn và chỉ để lọt lưới có 4 bàn. Bên cạnh đó, Selecao cũng đang gia tăng kỷ lục bất bại các trận đấu tại vòng loại World Cup lên con số 28 trận kể từ trận thua Chile 0-2 hồi tháng 10.2015.

Tuyển Colombia (phải) có đến 3 trận hòa liên tiếp gần đây cùng tỷ số 0-0

afp

Trái lại, tuyển Colombia lại thi đấu không mấy ấn tượng vì có quá nhiều trận hòa (7 trận, và tỷ số 0-0 có đến 3 trận liên tiếp gần đây) dù đang xếp thứ 4 với 16 điểm, bằng với Uruguay nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Ở trận gặp Brazil và sau đó là trận gặp Paraguay sáng 17.11 tới, HLV Reinaldo Rueda của tuyển Colombia đã gọi trở lại tiền vệ tấn công kỳ cựu James Rodriguez hiện thi đấu cho CLB Al Rayyan ở Qatar nhằm hy vọng giải bài toán hàng công tịt ngòi. Bên cạnh đó, do tiền đạo kỳ cựu Radamel Falcao đang đạt phong độ cao gần đây nhưng lại chấn thương, buộc tuyển Colombia phải dựa vào 3 tiền đạo Luis Diaz, Luis Muriel và Duvan Zapata.

Dù hy vọng tìm một kết quả thuận lợi, nhưng xem ra tuyển Colombia khó lòng cản bước tuyển Brazil sớm đạt mục tiêu lấy vé dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.