Theo kết luận điều tra ban đầu, sau khi cha con Thọ cùng đàn em xuống tay tàn nhẫn đối với 2 anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng trên đường Hải Triều (Q.1, TP.HCM) vào rạng sáng 27.1.2000, mặc dù Năm Cam (cậu ruột của Thọ) đã "dàn xếp" theo hướng chỉ xử lý Thọ về tội "gây rối...", song đến khoảng tháng 7.2000 thì có rất nhiều lời khai của các bị can khác về vai trò chủ mưu của Thọ trong vụ án. Thấy được điều này, Năm Cam đã yêu cầu Thọ gặp trực tiếp ông Nguyễn Văn Thành (lúc này là Viện trưởng Viện KSND Q.4) để nhờ ông Thành móc nối với ông Phạm Thanh Xuân (lúc này là Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án trị an - Viện KSND TP.HCM) để xin ông X. đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra, chỉ xử lý Thọ về tội "gây rối..." và không tiến hành bắt giam Thọ. Sau khi được "vẽ đường", khoảng 1 tháng sau, Thọ đã "diện kiến" được với ông Thành, trình bày toàn bộ "tâm tư" và được ông Thành đồng ý. Sau đó, từ tháng 9.2000 đến 3.2001, Thọ đã 3 lần sai đàn em là Đặng Văn Chí chở đến tận nhà riêng của ông Thành ở đường Sư Vạn Hạnh (nối dài), Q.10 để biếu quà cáp cho ông Thành. Tiếp đó, Thọ trực tiếp chở Năm Cam đến nhà ông Thành để "thăm viếng" và được ông Thành thông báo rằng kết quả đã mỹ mãn. Giữa tháng 10.2001, ông Thành chủ động đòi tiền nên Thọ đã sai đàn em mang tổng cộng 4.000 USD đưa.
|
Vấn đề thứ hai của bản kết luận điều tra bổ sung là Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm (người đã giúp đỡ Thọ bỏ trốn) từ tội "che giấu tội phạm" sang thành tội "không tố giác tội phạm". |
Theo kết luận điều tra ban đầu, tổng cộng Thọ đã đưa hối lộ 170 triệu đồng và 8.000 USD. Còn lần này, kết luận điều tra bổ sung "chốt" lại: "Trong quá trình phạm tội, Nguyễn Văn Thọ thu lợi bất chính trong việc tham gia tổ chức đánh bạc với số tiền là 831.434.000 đồng. Đưa hối lộ 130 triệu đồng và 4.000 USD". Ngoài ra Thọ phải chịu trách nhiệm liên đới số tiền mà Lắn (tức Lũng đầu bò), Liệu (Nguyễn Xuân Liệu) và Cô Đệ (tức Tư Râu) đưa hối lộ là 439 triệu đồng. Còn số tiền 4.000 USD và 40 triệu đồng liên quan đến Nguyễn Công Triều và Đặng Hải Tương (mà kết luận điều tra lần đầu đã nêu) thì không thấy đề cập đến.
Minh Thuận
Bình luận (0)