Kết thúc kỷ nguyên của Messi?

16/08/2020 08:33 GMT+7

Thảm bại trước Bayern Munich có thể khởi đầu cho sự kết thúc mối lương duyên giữa Messi với Barcelona.

Rạng sáng qua, khi bất lực chứng kiến Barcelona bị Bayern Munich vùi dập một cách không thương tiếc với tỷ số 2-8, hẳn Messi đã phải tự hỏi liệu mình có thể giành được chiếc cúp Champions League một lần nữa hay không nếu tiếp tục ở lại với đội bóng xứ Catalan.

HLV Pirlo quyết giữ Ronaldo ở Juventus, không để CR7 và Messi thành đồng đội tại Barcelona

Kể từ lần lên đỉnh châu Âu gần nhất vào năm 2015, Barcelona đều phải dừng chân ở vòng tứ kết, ngoại trừ mùa trước lọt vào bán kết, nhưng những thất bại đó cũng không thể sánh với trận thua thảm hại này. Ít nhất trong những lần đó, “Blaugrana” cũng có được chút an ủi khi họ chỉ thua với một bàn cách biệt và thắng trận lượt đi.
Tại Lisbon vào rạng sáng qua, đội bóng của Messi đã phải chịu một sự sỉ nhục không khác mấy so với thảm bại 0-4 của Barcelona trước AC Milan ở trận chung kết Champions League 1994, thất bại đã khởi đầu cho sự sụp đổ triều đại của Cruyff với tư cách là HLV. Lần này, thất bại trước Bayern có vẻ như sẽ kết thúc kỷ nguyên của một đội bóng thống trị bóng đá thế giới từ năm 2009 - 2015.

Những ứng viên thay HLV Quique Setien ở Barcelona

Theo kênh Catalan Radio station RAC1, CLB Barcelona sẽ tiến hành cải tổ toàn diện từ thượng tầng cho đến vị trí HLV sau thất bại kinh hoàng trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Trừ vị trí chủ tịch CLB của ông Josep Maria Bartomeu sẽ được thay thế bằng ông Victor Font (ứng viên duy nhất) trong cuộc bầu cử chủ tịch vào mùa hè năm 2021, thì phần còn lại từ Giám đốc thể thao Eric Abidal, Giám đốc điều hành Oscar Grau và HLV Quique Setien đều bị sa thải và bổ nhiệm người mới.
Ở vị trí HLV, cựu HLV CLB Tottenham Mauricio Pochettino đang là ứng viên sáng giá nhất để thay thế. Ngoài ra còn có một loạt ứng viên khác như Laurent Blanc, Patrick Kluivert, Ronald Koeman, Maurizio Sarri, Marcelo Bielsa...
Giang Lao
Messi, 33 tuổi, là thủ lĩnh tinh thần của đội bóng trong suốt thời gian đó và những thất bại liên tiếp ở châu Âu có thể khiến anh phải nghĩ đến chuyện rời Barcelona, điều mà trước đây anh không thể tưởng tượng được. Hợp đồng của Messi với Barcelona sẽ đáo hạn vào năm tới, điều đó nghĩa là anh có thể bỏ qua điều khoản gia hạn tự động để đến với một đội bóng khác theo dạng chuyển nhượng tự do.
Messi đã không giấu giếm về việc anh ngày càng mất niềm tin vào CLB, thậm chí còn chỉ trích cả Giám đốc thể thao Abidal và Ban lãnh đạo của Barcelona, bên cạnh sự không hài lòng về cách chơi và phong độ của đội bóng. Vậy thì liệu anh có muốn gia hạn hợp đồng sau thảm họa tại Lisbon? Trừ khi Barcelona thực hiện những thay đổi triệt để mà trung vệ Pique đã kêu gọi sau trận đấu với Bayern, thì sẽ rất khó có thể chứng kiến Messi lại giương cao thứ mà anh gọi là “chiếc cúp tuyệt đẹp mà chúng tôi hằng ao ước” dưới màu áo Barcelona.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.