Kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân Quảng Nam mất tích trên vùng biển Trường Sa

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/10/2023 22:33 GMT+7

Các lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm diện rộng đối với 13 ngư dân mất tích trên 2 tàu cá Quảng Nam gặp nạn tại vùng biển Trường Sa.

Tối 22.10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, lúc 18 giờ hôm nay, các tàu của Vùng 4 Hải quân gồm 471, 421, Vạn Hoa 735 đã kết thúc việc tìm kiếm 13 ngư dân của 2 tàu cá ở H.Núi Thành (Quảng Nam) gặp nạn bị chìm trên vùng biển Trường Sa. 

Trước đó, lúc 11 giờ 25 cùng ngày (22.10), tàu Cảnh sát biển CSB 8002 cũng đã kết thúc tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân mất tích.

Ngoài ra, tàu Cảnh sát biển CSB 8002 được lệnh di chuyển cứu nạn và chở 1 ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến; đồng thời, bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu hải quân trước khi chở ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền.

Kết thúc công tác tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển Trường Sa - Ảnh 1.

Các ngư dân may mắn sống sót về bờ vào chiều 20.10

MẠNH CƯỜNG

Tính đến thời điểm 17 giờ 30 chiều nay 22.10, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm tung tích ngư dân mất tích

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam, cho hay việc tìm kiếm diện rộng kết thúc, nhưng lực lượng chức năng sẽ thông báo đến các tàu hàng, tàu cá hoạt động gần đó quan sát, theo dõi. Nếu phát hiện các ngư dân mất tích, các tàu này sẽ hỗ trợ và báo với lực lượng chức năng.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 17.10, tàu cá QNa-90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 240 hải lý và cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý thì bị lốc xoáy đánh chìm. Tàu cá QNa-91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu được 38 ngư dân trên tàu cá QNa-90927 TS, nhưng 1 ngư dân của tàu này mất tích.

Lúc 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa-90129 TS do ngư dân Lương Văn Viên (57 tuổi, ngụ xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực tại vùng biển Trường Sa cũng bị lốc xoáy đánh chìm.

Nhận tin, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực này đã đến cứu được 40 thuyền viên, nhưng có 14 ngư dân mất tích. Đến trưa 17.10, có thêm 2 ngư dân được cứu, nhưng sau đó tử vong. Hiện 12 ngư dân trên tàu này vẫn còn mất tích.

Khoảng 14 giờ ngày 20.10, tàu cứu nạn đã đưa 78 ngư dân Quảng Nam và thi thể 2 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa về đến bến cảng tại Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, H.Núi Thành). Chuyến trở về này còn có thêm 5 ngư dân của các tàu khác xin về đất liền.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và chính quyền địa phương đã tiếp nhận 78 ngư dân bị nạn, 2 thi thể trên và tổ chức bàn giao cho gia đình các nạn nhân.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.