Kêu gọi đầu tư bảo tồn phủ Nội vụ

17/06/2011 00:03 GMT+7

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (TTBTDTCĐ) đang khởi động đề án bảo tồn thích nghi phủ Nội vụ, một di tích gần cửa Hiển Nhơn, thuộc Đại nội - Huế.

Phủ Nội vụ nằm trong Hoàng thành Huế có diện tích khoảng 2ha, được xây dựng từ đầu thời Minh Mạng dùng làm nơi chế tác và cất giữ những bảo vật, vật dụng của hoàng cung. Sau khi triều Nguyễn thoái trào, phủ Nội vụ được trưng dụng làm trụ sở của trường Quốc gia m nhạc, sau đó là Đại học Nghệ thuật cho đến gần đây (sau khi trường Đại học Nghệ thuật Huế chuyển đến địa điểm mới), cơ sở này đang bỏ trống.

Theo TTBTDTCĐ Huế, hiện ở phủ Nội vụ gần như không còn di tích nào nguyên gốc. Xưa nhất là cái cổng có 4 chữ Hán “Tuần binh vệ môn”, nơi đóng quân của đội quân bảo vệ kinh thành và một ngôi miếu có tên là “Tối Linh Từ”. Các kiến trúc khác gồm một tòa nhà hai tầng xây theo kiến trúc Pháp và một số công trình do trường Quốc gia m nhạc, sau này là Đại học Nghệ thuật Huế xây dựng thêm.

 
Khuôn viên di tích phủ Nội vụ với tòa nhà hai tầng được xây theo kiến trúc Pháp - Ảnh: B.N.L

Được biết, phương án bảo tồn thích nghi phủ Nội vụ đã được hội đồng khoa học của Trung tâm (có mời thêm một số nhà nghiên cứu bên ngoài) họp thông qua. Theo đó, dự kiến sẽ tu bổ lại ngôi miếu và cổng; tu bổ khu nhà hai tầng theo kiểu trùng tu thích nghi để dùng làm không gian giới thiệu và trưng bày đồ ngự dụng triều Nguyễn. Phía sau khu nhà hai tầng sẽ quy hoạch thành ba khu gồm: Khu ẩm thực cung đình; khu trưng bày, giới thiệu các ngành nghề cung đình truyền thống, hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch; khu nghỉ ngơi, thư giãn cho khách du lịch (ăn uống, mua sắm...).

Với dự án này, TTBTDTCĐ Huế chỉ quy hoạch, lập đề án rồi kêu gọi đầu tư. Hiện tại TTBTDTCĐ Huế chuẩn bị báo cáo đề án này với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau đó xin thỏa thuận với Bộ VH-TT-DL và sẽ đề nghị đưa vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến khoảng 64 tỉ đồng, trong đó TTBTDTCĐ Huế sẽ đối ứng khoảng 9 tỉ để đảm nhận phần tu bổ lại cổng, miếu, tòa nhà hai tầng để phục vụ công việc trưng bày, giới thiệu đồ ngự dụng (phần bảo tàng)... Còn lại, nhà đầu tư sẽ bỏ tiền vào để khai thác kinh doanh dịch vụ.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.