Kêu gọi tàu thuyền tránh xa vùng nguy hiểm bão Nida

01/08/2016 06:36 GMT+7

Trước diễn biến nguy hiểm của bão Nida, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai có công điện khẩn gửi các địa phương yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó.

* Bão số 1 gây thiệt hại trên 3.428 tỉ đồng
Ngày 31.7, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết qua thống kê từ các địa phương, cơn bão số 1 đã làm 4 người chết, 3 người mất tích và 21 người bị thương; 88 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, 32.102 ngôi nhà bị tốc mái; 91 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng tại các cửa sông, trong đó Thái Bình thiệt hại nặng nhất với 54 tàu, thuyền nhỏ bị chìm, đắm.
Ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và trung du miền núi phía bắc đã có 216.194 ha lúa bị ngập úng, trong đó trên 20.000 ha bị mất trắng; 27.100 ha rau màu và 14.685 ha cây ăn quả lâu năm bị gãy đổ; trên 77.500 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Cơn bão cũng gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng ngành điện tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình với hơn 16.000 cột điện bị gãy đổ. Qua thống kê, tổng thiệt hại ở các địa phương do ảnh hưởng của bão số 1 ước tính lên tới trên 3.428 tỉ đồng.
Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 14 giờ ngày 31.7, vị trí tâm bão Nida ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc và 122,2 độ kinh đông trên khu vực phía bắc đảo Luzon, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 10, tức từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 11 - 12. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão Nida, từ sáng sớm 1.8, vùng biển phía đông bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua gió cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15 khiến biển động dữ dội.
Trước diễn biến nguy hiểm của bão Nida, ngày 31.7, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai có công điện khẩn gửi các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các tỉnh miền núi phía bắc yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh ven biển kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông và thường xuyên liên lạc để thông báo diễn biến bão, kêu gọi tàu thuyền di chuyển thoát ra ngoài, tránh xa vùng nguy hiểm của bão Nida được xác định trong 24 giờ tới là từ bắc vĩ tuyến 15 và đông kinh tuyến 115. Còn các tỉnh miền núi phía bắc theo dõi sát diễn biến bão, chủ động điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn cho các công trình và vùng hạ du; rà soát các phương án phòng chống mưa, lũ, lũ quét do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.
Tăng cường hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 1
Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 1 tại tỉnh Nam Định ngày 31.7. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hữu quan tiếp tục tăng cường phối hợp, kịp thời hỗ trợ các tỉnh bị bão tác động gồm Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và Hà Nam.     
Tại cuộc làm việc, căn cứ thực tế diễn biến bão tại Thái Bình, Nam Định có nhiều thời điểm không khớp, vượt qua dự đoán, Thủ tướng lưu ý Bộ Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư và các địa phương lưu ý công tác dự báo bão, cấp bão; đồng thời rút kinh nghiệm từ cơn bão số 1 vừa qua để dự báo chính xác nhằm hạn chế thiệt hại cho nhân dân.    
Văn Đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.