Khả năng hòa đàm Gaza diễn ra vào ngày 15.8

10/08/2024 05:45 GMT+7

Hôm qua 9.8 (giờ VN), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant để thảo luận những động thái mới của Mỹ tại Trung Đông.

"Việc các tiêm kích F-22 Raptor đến Trung Đông ngày 8.8 đại diện một trong nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn hành vi gây hấn, bảo vệ Israel và lực lượng Mỹ ở khu vực", AFP hôm 9.8 dẫn thông báo của Bộ trưởng Austin trên X (tên cũ Twitter). Ông Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trao trả con tin.

Khả năng hòa đàm Gaza diễn ra vào ngày 15.8- Ảnh 1.

Khói bốc lên theo sau các đợt bắn phá của Israel ở Khan Younis, miền nam Gaza, vào ngày 8.8

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Mỹ kêu gọi phong trào Hamas và Israel hãy ngồi vào bàn đàm phán ở Doha (Qatar) hoặc Cairo (Ai Cập) hôm 15.8 để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza. Bộ ba các nước trung gian hứa hẹn sẽ đưa ra đề xuất cho phép giải quyết những vấn đề còn tồn đọng giữa hai bên. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đoàn đàm phán của nước này có mặt tại nơi họp sẽ được thông báo sau. Về phần mình, Hamas vẫn chưa có động thái phản hồi trước sức ép phải thương thuyết.

Các đại sứ G7 không dự lễ tưởng niệm vụ thả bom nguyên tử Nagasaki vì Israel

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Washington thừa nhận các nước trung gian vẫn chưa thể chắc chắn thúc đẩy Hamas và Israel ký vào thỏa thuận trong tuần tới, do hậu quả đến từ các động thái liên tiếp vừa qua giữa hai bên. Quan chức Mỹ cũng cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào ở khu vực cũng có thể hủy hoại hy vọng đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, đại diện Iran tại LHQ cho biết cùng lúc theo đuổi 2 ưu tiên: thứ nhất là thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài ở Gaza và Israel phải rút quân lập tức, thứ hai là "trừng phạt" bên đứng sau vụ ám sát cố thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran (Iran) vào ngày 31.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.