Khắc phục hậu quả bão số 3: EVNCPC hỗ trợ 2,5 tỉ đồng cho EVNNPC, EVNHANOI, EVNNPT

11/09/2024 15:57 GMT+7

Sáng 11.9, tại Hà Nội, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (ENNNPC), Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

Tham gia đoàn công tác của EVNCPC có ông Nguyễn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); ông Trần Đình Hà, Chủ tịch Công đoàn; đại diện Ban Truyền thông. Tại EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV - cho biết bão số 3 là cơn bão lớn nhất trong vòng 30 năm qua và gây thiệt hại không nhỏ cho lưới điện truyền tải khu vực phía bắc. Ngay trong đêm 7.9 và rạng ngày 8.9, Công ty Truyền tải điện 1 đã huy động lực lượng khắc phục được phần lớn sự cố do bão gây ra, đến ngày 9.9 đã cơ bản hoàn thành khắc phục để cấp điện cho phụ tải. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên nhiều khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh (thứ 5 từ phải sang) trao 1,5 tỉ đồng hỗ trợ EVNNPC

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh (thứ 5 từ phải sang) trao 1,5 tỉ đồng hỗ trợ EVNNPC

Tại EVNHANOI, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cũng thông tin về hậu quả thiệt hại sau khi cơn bão số 3 càn quét qua một số tỉnh, thành miền Bắc và trực tiếp đi qua Thủ đô Hà Nội. Hoàn lưu của bão còn gây mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập lụt chưa từng có trong lịch sử. Khi cơn bão quét qua Thủ đô đã tàn phá, làm gãy đổ 101 cột điện, 12 tuyến đường dây, 1 trạm biến áp 110kV; có 335 lộ đường dây trung thế và nhiều trạm bị sự cố do cây đổ, bạt, vật lạ bay vào… Ngay trong đêm 7.9 và ngày 8.9, khi mưa ngớt, hàng nghìn thợ điện Thủ đô đã có mặt tại hiện trường, nỗ lực tối đa để khắc phục thiệt hại, đưa lưới điện hoạt động ổn định trở lại phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo EVNCPC trao 500 triệu đồng hỗ trợ EVNHANOI khắc phục hậu quả bão số 3.

Lãnh đạo EVNCPC trao 500 triệu đồng hỗ trợ EVNHANOI khắc phục hậu quả bão số 3

Tại EVNNPC, ông Nguyễn Đức Thiện - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc - cho hay do gió lớn và hoàn lưu sau bão, nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối ở nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc bị sự cố. Với sự khẩn trương và nỗ lực rất lớn của các đơn vị thuộc ENNNPC, đến sáng 11.9 đã khôi phục vận hành được 1.376/1.604 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão, khôi phục cung cấp điện được cho 4,8 triệu khách hàng (trên tổng số hơn 5,9 triệu khách hàng bị ảnh hưởng, đạt tỷ lệ 81,3%).

Ông Nguyễn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC - chia sẻ: "Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh, thành miền Bắc, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, hạ tầng của các đơn vị bị hư hỏng, gây khó khăn cho công tác điều hành và quản lý. Ông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ với các đơn vị về những mất mát do bão gây ra. Với tinh thần đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái trong EVN, EVNCPC đã hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ phúc lợi và đóng góp của CB-CNV nhằm chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, EVNCPC đã trao tặng 1,5 tỉ đồng cho EVNNPC, 500 triệu đồng cho EVNNPT và 500 triệu đồng cho EVN Hà Nội để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Lãnh đạo EVNCPC trao 500 triệu đồng hỗ trợ EVNNPT khắc phục bão số 3

Lãnh đạo EVNCPC trao 500 triệu đồng hỗ trợ EVNNPT khắc phục bão số 3

Lãnh đạo các đơn vị được hỗ trợ bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm kịp thời của EVNCPC. Sự động viên này là nguồn cổ vũ lớn cho CB-CNV vượt qua khó khăn để khôi phục lưới điện sau bão, nhất là trong bối cảnh mưa lũ vẫn còn phức tạp. Cơn bão Yagi với sức gió giật trên cấp 17 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực miền Bắc, hoàn lưu bão kèm mưa lớn và sạt lở càng khiến việc khôi phục cấp điện trở nên khó khăn. Mặc dù đã huy động tối đa nguồn lực, nhưng tình trạng ngập lụt và chia cắt vẫn khiến nhiều khu vực chưa thể tiếp cận để khôi phục lưới điện. Các đơn vị cam kết sẽ nỗ lực làm việc không ngừng để sớm cấp điện trở lại, phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.