Khách đi tàu tử vong cạnh đường ray

21/10/2015 15:26 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông được phát hiện tử vong bên cạnh đường ray hệ thống đường sắt bắc - nam, đoạn chạy qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định, vào sáng 21.10.

(TNO) Một người đàn ông được phát hiện tử vong bên cạnh đường ray hệ thống đường sắt bắc - nam, đoạn chạy qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định, vào sáng 21.10.

Khoảng 6 giờ ngày 21.10, anh Võ Đình Văn (42 tuổi, ở thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) trên đường đi làm phát hiện có người đàn ông, đầu và mặt chảy máu nằm chết bên cạnh đường sắt bắc - nam chạy qua thôn Chánh Thuận, cách đó khoảng 10 mét về hướng bắc có một chiếc dép được xác định của nạn nhân. 
Thông tin từ giấy tờ tùy thân tìm thấy trong túi áo người đàn ông này, nạn nhân được xác định ban đầu là Nguyễn Văn Tín (45 tuổi, ở đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế), đang trên đường vào TP.Nha Trang (Khánh Hòa), lên tàu SE7 tại ga Huế lúc 19 giờ 53 ngày 20.10, ngồi ghế số 46, toa 12. Trong túi áo nạn nhân còn có hộ chiếu mang tên Nguyễn Văn Tín và 1.170.000 đồng.
Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.