Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh

31/03/2023 16:33 GMT+7

Tháng 3, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 895.000 lượt, giảm 4% so với tháng trước nhưng thị trường Trung Quốc có sự tăng trưởng tích cực với mức tăng 26%.

Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh  - Ảnh 1.

Khách quốc tế hạ cánh đến sân bay Cam Ranh đầu năm nay

THẾ QUANG

Động lực chính giúp thị trường khách Trung Quốc tăng trưởng đến từ việc nước này mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ 15.3, giúp thị trường này đạt 69.300 lượt trong tháng 3, tăng 26% so với tháng 2.

Vừa qua, ngành du lịch Việt Nam đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để đón chào khách du lịch Trung Quốc quay lại sau đại dịch. Đặc biệt, ngày 28.3 hai nước đã khởi động tuyến du lịch vàng "Hai quốc gia - Sáu điểm đến", qua đó tăng cường giao lưu hợp tác, thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa 2 bên.

Tính chung quý 1, Việt Nam đón 2,7 triệu lượt khách quốc tế, gấp 29,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 3 tháng đầu năm 2023 với 811.000 lượt; tiếp theo là Mỹ 207.000 lượt; Thái Lan 145.000 lượt; Trung Quốc vươn lên ở vị trí thứ 4, đạt 140.000 lượt.

Trong nhóm 10 thị trường hàng đầu gửi khách đến Việt Nam, Đông Bắc Á có 4 thị trường: Hàn Quốc, Đài Loan (132.000 lượt), Nhật Bản (117.000) và Trung Quốc. Đông Nam Á có 3 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam, gồm Thái Lan (145.000); Malaysia (115.000); Campuchia (96.000). Úc xếp ở vị trí thứ 8 và Ấn Độ đứng thứ 10.

Thời điểm này đã qua mùa cao điểm của du khách quốc tế, nhất là các thị trường đường xa. Tăng trưởng khách của Việt Nam đến từ các thị trường gần, trong đó quan trọng là tín hiệu hồi phục từ thị trường Trung Quốc, theo nhận định của Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Cục du lịch quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, tổng số khách nội địa trong quý 1 đạt 27,5 triệu lượt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.