Khai giảng năm học mới: Trường nội trú liên cấp biên giới bừng sáng

Lễ khai giảng năm nay đặc biệt ý nghĩa khi được gắn với lễ khánh thành đưa vào sử dụng hơn 100 trường phổ thông nội trú nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Từ những mái trường khang trang nơi phên dậu Tổ quốc, mong muốn về một thế hệ học sinh (HS) vùng biên được học tập tốt hơn, trưởng thành vững vàng hơn, đang dần hiện hữu.

Bộ GD-ĐT cho rằng sự kiện khai giảng kết hợp với khánh thành trường phổ thông dân tộc nội trú không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi cho đội ngũ nhà giáo và HS bước vào năm học mới, mà còn thể hiện sự chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Điểm cầu trung tâm là ngôi trường vùng biên tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng

Theo kế hoạch, sáng nay 5.9, Trường Phổ thông nội trú (PTNT) tiểu học và trung học cơ sở (TH-THCS) Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) sẽ là điểm cầu trung tâm tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026 - 2027 trên toàn quốc. Theo ghi nhận, đến chiều 4.9, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chu đáo.

Trường nội trú liên cấp biên giới bừng sáng - Ảnh 1.

Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Bình Liêu (Quảng Ninh) hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm học mới 2026 - 2027

ẢNH: HOÀNG NGA

Trường có tổng diện tích gần 5 ha, gồm 9 khối nhà đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 980 HS, với tổng mức đầu tư ban đầu 215 tỉ đồng. Công trình có thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Dao và Mông. Đây là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên.

Năm học 2026 - 2027, Trường PTNT TH-THCS Mường Khương có 980 HS, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Bố Y, Nùng, Pa Dí... Cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết 100% HS đã có mặt tại trường để sẵn sàng cho buổi lễ quan trọng. Dù là trường mới đưa vào sử dụng nhưng các hoạt động phục vụ nội trú như nấu ăn, cơ sở vật chất đã vận hành thuận lợi, chăn màn được cấp phát đầy đủ, mang lại niềm tin tưởng, phấn khởi rất lớn cho cha mẹ HS…

Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương, cho biết: "Cán bộ, nhân dân và phụ huynh hết sức vui mừng, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư một công trình giáo dục kiểu mẫu, hiện đại nơi vùng biên cương. Đặc biệt, Trường PTNT TH-THCS Mường Khương được lựa chọn làm điểm cầu chính trong lễ khai giảng toàn quốc, là niềm tự hào, động lực đối với thầy và trò nơi đây".

Trường nội trú liên cấp biên giới bừng sáng - Ảnh 2.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai được thiết kế mái nhà với họa tiết thổ cẩm đặc trưng của vùng biên

ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Tại Điện Biên, Sở GD-ĐT cho biết năm học 2026 - 2027, Điện Biên đưa vào sử dụng 9 trường PTNT liên cấp tại các xã biên giới. Những ngôi trường được đầu tư đồng bộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở, sinh hoạt mà còn mở ra môi trường giáo dục tốt hơn cho HS vùng biên. Với thầy cô, trường mới là động lực để phát huy tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Với HS, đó là nơi nuôi dưỡng ước mơ, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển toàn diện.

Trường PTNT TH-THCS Thanh Nưa kịp khánh thành vào lễ khai giảng và được lựa chọn là điểm cầu chính của Điện Biên kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc.

Thầy Nguyễn Đức Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhà trường đã chủ động ổn định tổ chức, kiện toàn các tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ; xây dựng quy chế, kế hoạch năm học và quy chế phối hợp giữa nhà trường với các ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh HS và các cơ quan trên địa bàn. Các nội dung, kế hoạch dạy và học cũng được xây dựng cụ thể, sẵn sàng cho năm học mới.

Tại Tuyên Quang, công tác triển khai đầu tư, xây dựng 17 trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới được quan tâm, thực hiện. Trước ngày khai giảng, 2 công trình sẵn sàng đưa vào sử dụng là Trường PTNT TH-THCS Thanh Thủy và Trường PTNT TH-THCS Minh Tân; 6 trường PTNT liên cấp tại các xã: Minh Tân, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Sơn Vĩ, Thanh Thủy, Xín Mần khởi công giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện. 4 công trình còn lại, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 10 và tháng 11 năm nay.

Niềm mong mỏi của phụ huynh và HS đã thành hiện thực

Tại Nghệ An, theo kế hoạch, sẽ có 10 trường phổ thông dân tộc nội trú tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào sáng 5.9, với tổng số hơn 14.000 HS. Đây đều là những xã biên giới vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Do vậy, việc có những ngôi trường khang trang, hiện đại là mong ước lâu nay của chính quyền và nhân dân địa phương.

Trường PTNT TH-THCS Anh Sơn sẽ là điểm cầu chính của tỉnh, kết nối trực tiếp với chương trình khánh thành, khai giảng các trường PTNT liên cấp vùng biên trên cả nước. Trước ngày khai giảng, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành. Khối phòng học, thư viện, nhà hiệu bộ, nhà ăn, bếp và một số công trình phục vụ học tập, sinh hoạt đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Năm học 2026 - 2027, trường có tổng số 1.495 HS, trong đó 1.244 HS bán trú và 244 HS nội trú; riêng HS bản Cao Vều ở nội trú có 159 em.

Nằm ở vị trí khá đẹp và an toàn vì ở ngay trung tâm xã, Trường PTNT liên cấp tiểu học - THCS Tri Lễ (xã Tri Lễ, Nghệ An) được đầu tư hơn 353 tỉ đồng, gồm 6 dãy nhà học và nhà hiệu bộ, 7 dãy nhà ký túc xá HS, khu nhà đa năng, nhà ăn, thư viện, nhà ở giáo viên (GV) cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trường đáp ứng nhu cầu học tập, lưu trú của 1.245 HS và 84 GV.

Trường nội trú liên cấp biên giới bừng sáng - Ảnh 3.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Hạnh Lâm (Nghệ An) trước ngày khai giảng

ẢNH: P.QUỲNH

Ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho biết xã có nhiều bản làng nằm rải rác trong rừng sâu, có bản cách trung tâm xã 45 km, đường sá đi lại khó khăn nên đường đến trường của HS cũng rất vất vả. Ngôi trường nội trú liên cấp được đầu tư đồng bộ, khang trang là niềm niềm mơ ước lâu nay của chính quyền và người dân. "Cùng với chính sách hỗ trợ tiền ăn của nhà nước, có trường nội trú liên cấp, HS sẽ rất thuận lợi vì đỡ phải đi lại vất vả, môi trường học tập tốt hơn nhiều để nâng cao chất lượng giáo dục", ông Điệp nói.

Anh Xồng Chìa Thái (bản Huồi Xái, xã Tri Lễ), có con năm nay vào lớp 6, cho biết anh rất vui vì trường học liên cấp được đầu tư rất đẹp, khang trang, đặc biệt chỗ ăn ngủ cho HS. "Con được học ở trường mới, chúng tôi không còn phải lo gì nữa vì ngoài giờ học, ở lại trường vào buổi tối cũng có các thầy cô quản lý, ở trường còn sướng hơn ở nhà", anh Thái cười nói.

Còn em Phạm Gia Bảo, HS lớp 8 Trường PTNT liên cấp tiểu học - THCS Anh Sơn (Nghệ An), cho biết em rất háo hức được sớm trở lại trường vì ngôi trường mới rất đẹp, phòng học rộng và sạch, bàn ghế, ti vi, quạt đều đầy đủ.

Khắc phục khó khăn đưa công trình về đích đúng hẹn

Tại Hà Tĩnh, 2 dự án trường PTNT liên cấp TH-THCS ở xã Hương Khê và xã Sơn Kim 1 cũng đã kịp hoàn thiện các hạng mục chính để tổ chức khánh thành trong dịp khai giảng năm học mới.

Ông Phan Trọng Cường, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị là chủ đầu tư dự án Trường PTNT liên cấp tiểu học - THCS Hương Khê trị giá gần 160 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 5 ha. Trong quá trình thi công dự án gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật liệu và chi phí nhân công tăng cao. Tuy vậy, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu khắc phục khó khăn, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để hoàn thành các hạng mục chính trước ngày khai giảng năm học mới.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho hay Trường PTNT liên cấp tiểu học - THCS Hương Khê là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, tạo môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, đồng bộ cho HS trên địa bàn và các địa phương lân cận. "Trong quá trình thi công dự án, chính quyền xã cũng tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Bằng sự nỗ lực, xã Hương Khê đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội khai trường năm học 2026 - 2027, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành trường PTNT này", ông Bảo thông tin.

Có điều kiện chăm lo tốt hơn cho HS

Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, Quảng Ninh đang triển khai 6 dự án trường PTNT liên cấp tại Bình Liêu, Đồng Tâm, Hoành Mô, Quảng Sơn, Quảng Đức và Hải Sơn. Các dự án trường nội trú biên giới Quảng Ninh được thực hiện theo hướng kết hợp xây mới, cải tạo, mở rộng và tận dụng cơ sở vật chất hiện có, gắn với sắp xếp lại mạng lưới trường lớp.

Tại xã Bình Liêu, Trường PTNT TH-THCS Bình Liêu đang hoàn thiện các điều kiện phục vụ năm học mới. Nhà trường được bổ sung phòng học, phòng chức năng, khu vận động, bể bơi và các hạng mục phục vụ ăn ở, sinh hoạt của HS. Cô Ngô Thị Thanh Ninh, Hiệu trưởng Trường PTNT TH-THCS Bình Liêu, cho biết năm học 2026 - 2027, trường dự kiến có 27 lớp với 695 HS, gồm 327 HS nội trú và 368 bán trú.

Trước ngày khai giảng, nhà trường đã rà soát phòng ở, giường ngủ, nhà tắm, khu vệ sinh, hệ thống điện, nước; đồng thời kiểm tra bếp ăn, nguồn thực phẩm và quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, cho biết địa phương rất phấn khởi khi trường học trên địa bàn tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn cho HS, nhất là các em ở thôn, bản vùng cao, xa trung tâm. "Có một ngôi trường khang trang ngay tại địa bàn không chỉ là niềm vui của HS, phụ huynh mà còn là niềm vui chung của địa phương. Điều quan trọng nhất là các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, phụ huynh thêm yên tâm khi gửi con ở lại trường", ông Tuấn chia sẻ.

Trường nội trú liên cấp biên giới bừng sáng - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (phải), chị Nguyễn Thanh Phượng, đồng sáng lập Quỹ Phượng Hoàng (giữa), anh Đặng Thành Huy (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu) tặng quà cho học sinh

ẢNH: ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và Quỹ Phượng Hoàng tặng điểm trường biên giới Sín Thầu (Điện Biên)

Trước ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027, Báo Thanh Niên và Quỹ Phượng Hoàng (TP.HCM) đã trao tặng công trình xây mới - sửa chữa điểm trường mầm non Cà Là Pá, thuộc Trường mầm non xã Sín Thầu, Điện Biên.

Công trình có trị giá 2 tỉ đồng, do Quỹ Phượng Hoàng tài trợ, được khởi công ngày 7.5.2026 và khánh thành ngày 30.8.2026. Các hạng mục xây mới diện tích gần 1.000 m2 gồm: 2 phòng học; 2 phòng ở; nhà ăn và bếp nấu; nhà vệ sinh; sân trường; hệ thống nhà vệ sinh và tường rào, cổng trường, đường đi...

Anh Nguyễn Ngọc Toàn (Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy - Tổng biên tập Báo Thanh Niên) chia sẻ: "Để có được điểm trường mầm non Cà Là Pá xây mới và cải tạo khang trang như hôm nay, thay mặt những người làm Báo Thanh Niên xin được một lần nữa tri ân Quỹ Phượng Hoàng, cá nhân chị Nguyễn Thanh Phượng và gia đình đã tin tưởng tờ báo, cùng cố gắng đặt dấu son đỏ nghĩa tình trên cực Tây Tổ quốc".

Tại lễ khánh thành, Báo Thanh Niên và Quỹ Phượng Hoàng đã tặng các phần quà cho 190 HS và 11 GV điểm trường Cà Là Pá, với giá trị gần 200 triệu đồng.

Mai Thanh Hải

Trường nội trú liên cấp biên giới bừng sáng - Ảnh 5.

Một ngôi trường hiện đại nơi vùng biên giới giúp học sinh có điều kiện thuận lợi trong học tập

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trường nội trú vùng biên gấp rút hoàn thành kịp ngày khai giảng

Hàng nghìn HS vùng biên Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk chuẩn bị bước vào năm học mới tại các trường nội trú liên cấp, trong khi nhiều hạng mục vẫn gấp rút hoàn thiện.

Ngày 4.9, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã cơ bản hoàn tất các điều kiện để 7 trường PTNT tiểu học - THCS tại các xã biên giới Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O đi vào hoạt động. Dự án xây mới 7 trường PTNT tiểu học - THCS tại Gia Lai có quy mô 212 lớp, hơn 7.100 HS, tổng vốn đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng. Đến nay, 3 trường Ia Púch, Ia Nan và Ia Mơ cơ bản hoàn thành các hạng mục phục vụ khai giảng; 4 trường còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Tại Trường PTNT tiểu học - THCS Ia Púch, nơi tổ chức lễ khánh thành và khai giảng điểm cầu chính của tỉnh Gia Lai ngày 5.9, có 756 HS sẽ nhập học, gồm 176 nội trú và 580 bán trú.

Ngày 4.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ Trường PTNT liên cấp tiểu học - THCS Quảng Trực. Hơn 60% thiết bị, nội thất đã được đưa về công trình; việc lắp đặt tại các phòng học và phòng bộ môn hoàn thành trong ngày.

Tại Đắk Lắk, công tác chuẩn bị cho 4 trường PTNT tiểu học - THCS ở Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Rốk cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, mưa lớn, gió mạnh ảnh hưởng việc lắp ráp sân khấu, rạp bạt và hoàn thiện cảnh quan.

Bốn trường của Đắk Lắk có tổng mức đầu tư từ hơn 135 - 185 tỉ đồng, quy mô từ 525 - 1.137 HS. Việc đưa các trường vào hoạt động được kỳ vọng giúp HS vùng biên có điều kiện học tập, ăn ở ổn định hơn.

Trần Hiếu - Quế Hà - Hữu Tú

Trường nội trú liên cấp biên giới bừng sáng - Ảnh 6.

Học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS xã A Lưới 3 vui tươi chào đón năm học mới

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trường miền núi, vùng cao sẵn sàng đón học sinh

Hôm qua 4.9, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học - THCS A Vương (xã A Vương, TP.Đà Nẵng), chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội khẩn trương vận chuyển, sắp xếp thiết bị dạy học, hoàn thiện thư viện và các phòng học, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 diễn ra sáng nay (5.9). Đây là một trong 6 trường PTNT liên cấp được Đà Nẵng đầu tư xây dựng tại các xã biên giới. Các trường được đầu tư với quy mô 141 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.800 HS; các xã miền núi đã vận động hơn 4.600 HS ra lớp.

Tại Quảng Trị, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Lâm Thủy chủ động triển khai. Năm nay, không còn cảnh thầy cô phải đi từng nhà vận động, nhắc nhở HS; thay vào đó, cha mẹ chủ động đưa con đến trường.

Tại TP.Huế, các trường PTNT liên cấp tiểu học - THCS xã A Lưới 3, A Lưới 4 đã hoàn tất thi công, sẵn sàng đón HS trước thềm năm học mới. Hai ngôi trường vùng cao này được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất mới, cảnh quan khang trang, đảm bảo điều kiện dạy và học. Ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, cho biết năm học mới này trường A Lưới 3 đón 1.025 HS. Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, cho biết trường A Lưới 4 chuẩn bị tốt để đón 1.400 HS.

Tại Quảng Ngãi, lễ khai giảng năm học mới ở 4 xã biên giới đất liền gồm Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong sẽ kết hợp khánh thành 4 Trường PTNT liên cấp tiểu học - THCS với tổng mức đầu tư khoảng 890 tỉ đồng. Sau hơn 8 tháng thi công, các hạng mục chính như khu lớp học, nhà ăn tập thể, khu nội trú và nhà hiệu bộ đã hoàn thành. Một số trường đã đưa phòng học vào sử dụng để tăng cường tiếng Việt cho HS vùng biên giới.

Huy Đạt - Bá Cường - Lê Hoài Nhân - Hải Phong


Trường nội trú liên cấp biên giới bừng sáng - Ảnh 7.

Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Giang Thành (An Giang) được xây dựng khang trang

ẢNH: CTV

An Giang đầu tư hơn 388 tỉ đồng cho 3 trường phổ thông nội trú liên cấp

Tại An Giang, 3 trường PTNT liên cấp vùng biên giới được khởi công xây dựng năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 388 tỉ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư, đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027, gồm: Trường PTNT TH-THCS Vĩnh Gia (xã Vĩnh Gia); Trường bán trú, nội trú liên cấp TH-THCS Giang Thành (xã Giang Thành) và Trường TH-THCS nội trú Khánh An (xã Khánh Bình). Trong năm học mới, tại 3 ngôi trường này có 3.700 HS theo học.

Ông Phạm Quang Nhớ, Hiệu trưởng Trường PTNT TH-THCS Giang Thành, cho biết trường đã vận động động HS ra lớp đạt 100%, trong đó có hơn 50% HS là đồng bào dân tộc Khmer.

Trần Ngọc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.