Khai giảng năm học tại trường biên giới: Đỏ rực cờ Tổ quốc trên tay học sinh

Thanh Quân
Thanh Quân
05/09/2022 13:44 GMT+7

Sáng 5.9, hơn 755 học sinh Trường tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, xã biên giới Đắk Búk So (H.Tuy Đức, Đắk Nông) tham gia lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Đây là trường học đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia .

Trường tiểu học và THCS Lý Tự Trọng có 2 phân hiệu với 24 lớp, trong đó 17 lớp ở bậc tiểu học, 7 lớp ở bậc THCS. Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên trường có 2 cấp học. Khác với những trường học khác, đây là trường học đặc biệt khó khăn vì ở vùng biên giới. Năm học này, học sinh vui hơn khi chính quyền đã xây mới 12 phòng học.

Khung cảnh nhộn nhịp tại Trường tiểu học và THCS Lý Tự Trọng trong sáng ngày khai giảng

Thanh QUÂN

7 giờ sáng, không khí xã biên giới Đắk Búk So, H.Tuy Đức se se lạnh. Từ trên những con đường đầy đất đỏ, từng tốp học sinh trên tay cầm cờ Tổ quốc nô nức đến trường, không khí rất nhộn nhịp. Nhiều học sinh không có quần áo mới để dự khai giảng nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời, phấn khởi.

Một số học sinh nhà ở xa nên phải dậy từ lúc gà gáy canh 5 để đi bộ đến trường cho kịp giờ khai giảng.

Nhiều học sinh phải đi bộ đến trường dự khai giảng

THANH QUÂN

Anh Nguyễn Văn Nhung, có con học tại Trường tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, chia sẻ: “Suốt ngày hôm qua mấy đứa nhỏ ở nhà cứ nô nức đợi đi dự khai giảng. Sáng nay, mới hơn 4 giờ sáng tụi nhỏ đã dậy chuẩn bị xong quần áo giục bố đưa đến trường”.

Bữa sáng vội vàng để kịp đến trường

Thanh quân

Một số học sinh nhà ở xa hơn 10 km được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm

THANH QUÂN

Trong không khí tưng bừng của buổi lễ khai giảng, rất nhiều em học sinh giương cao lá cờ Tổ quốc trên tay và cất cao bài hát Quốc ca đầy tự hào. Tiếng hát hồn nhiên, trong trẻo của các em hòa vào núi rừng, xé toang bầu không khí tĩnh lặng thường ngày của một vùng quê miền biên giới giữa núi rừng trùng điệp.

Học sinh Trường tiểu học và THCS Lý Tự Trọng trang nghiêm giây phút cất cao bài Quốc ca trong lễ khai giảng

THANH QUÂN

Thầy Nguyễn Bi, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, cho biết, bước vào năm học mới, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu chính, như tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi giáo viên trong công tác giảng dạy, nỗ lực hết mình vì học sinh vùng khó khăn.

Hàng trăm học sinh giương cao lá cờ Tổ quốc đầy tự hào

THANH QUÂN

Một góc của khung cảnh khai giảng tại Trường tiểu học và THCS Lý Tự Trọng

THANH QUÂN

Nhiều học sinh phấn khởi khi lần đầu được dự khai giảng

THANH QUÂN

Lần đầu dự khai giảng nên một vài học sinh không giấu được sự rụt rè

THANH QUÂN

Học sinh lớp 1 dự khai giảng trên tay là lá cờ Tổ quốc

THANH QUÂN

Năm học 2022-2023, toàn H.Tuy Đức có 35 trường học, 492 lớp, với 15.039 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Huyện có 541 phòng học, trong đó phòng học kiên cố 300 phòng, bán kiên cố 241 phòng, không có phòng học tạm, mượn. Về đội ngũ giáo viên, năm học 2022-2023, H.Tuy Đức có 884 biên chế, trong đó còn 34 biên chế chưa tuyển dụng. Trên cơ sở số lớp, số học sinh và biên chế được giao, năm học này toàn huyện còn thiếu 93 biên chế giáo viên so với quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.