Khai giảng trường học toán trực tuyến giúp học sinh không sợ toán

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
19/06/2023 12:29 GMT+7

Lễ khai giảng Trường Toán Minh Việt (Minh Việt School of Math - MVSM) vừa diễn ra tại Hà Nội. Trường toán này ra đời với hình thức dạy học trực tuyến theo chương trình của Mỹ; chương trình thiết kế nhằm giúp học sinh không sợ toán.

Sau thành công của Minh Việt Academy (MVA), ông Phạm Tuấn Anh, người sáng lập MVA, đã quyết định mở MVSM với mục tiêu dạy toán nâng cao kèm chương trình tiếng Anh bổ trợ từ giáo viên Mỹ qua phần mềm zoom, với mức học phí thấp cho học sinh Việt Nam. Mục tiêu nhằm khơi dậy tình yêu toán học, giúp các em không sợ học toán, biết cách ứng dụng toán để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Khai giảng trường học toán trực tuyến giúp học sinh không 'sợ toán'  

 - Ảnh 1.

Các giáo sư toán học hàng đầu tại Việt Nam: Hà Huy Khoái, Phùng Hồ Hải, Trần Văn Nhung... dự lễ khai giảng MVSM

HỒ HẠ

Năm 2019, Minh Việt LLC khởi động dự án đầu tiên là MVA, là trường học tiên phong trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến ở Việt Nam. Sau 4 năm hoạt động, trường đã có đủ 3 cấp học với sĩ số ổn định khoảng 2.500 học sinh. Học sinh MVA vừa học chương trình phổ thông tại các trường ở Việt Nam, đồng thời học chương trình phổ thông của Mỹ buổi tối với 100% giáo viên Mỹ và rất nhiều chương trình học tập phụ trợ. 

Ngày 4.11, tại San Diego (Mỹ), MVSM và Công ty The art of problem solving, gọi tắt là AoPS (Mỹ), một cộng đồng toán học số 1 với hơn 900.000 thành viên đã ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, AoPS sẽ cung cấp học liệu trọn vẹn cho học sinh Việt Nam theo học MVSM, cũng như việc đào tạo giáo viên và tất cả các nguồn tài nguyên học tập mà họ đã thu thập được trong 20 năm qua. Các học sinh của MVSM sẽ có thể truy cập diễn đàn toán, các đề bài… trên trang mạng của AoPS.

Năm học đầu tiên 2023 - 2024, MVSM mở các lớp toán nâng cao bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học từ lớp 1 - 5 (độ tuổi 5 - 13 tuổi) và các lớp tiếng Anh bổ trợ (4 trình độ). MVSM dự định sẽ mở thêm các lớp THCS và THPT trong tương lai.

100% giáo viên của MVSM là các thầy cô giáo Mỹ, tốt nghiệp ở những đại học uy tín như: Berkeley, Columbia, Harvard… (có trợ giảng tiếng Việt). Học sinh sẽ học trực tuyến qua zoom hoặc xem lại video.

Các lớp toán nâng cao bằng tiếng Anh học giáo trình của AoPS được thiết kế như một cuốn truyện tranh cùng nhiều trò chơi giải đố, sắp xếp bài học từ dễ đến khó, kích thích trí tò mò, giúp trẻ không sợ toán, đồng thời rèn luyện tư duy, trí thông minh, cách giải quyết vấn đề.

Học sinh học 1 buổi/tuần với học phí 5 triệu đồng/năm. Các gia đình khó khăn sẽ được trường xem xét hỗ trợ.

Khai giảng trường học toán trực tuyến giúp học sinh không 'sợ toán'  

 - Ảnh 2.

Học sinh và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai giảng

HỒ HẠ

Bên lề sự kiện, GS Ngô Bảo Châu nhận định, trong bối cảnh toàn cầu hóa thì hợp tác quốc tế trong giáo dục toán rất quan trọng. Bởi, với những chương trình được thử nghiệm và có sự công nhận, hiệu quả như chương trình của AoPS sẽ giúp chúng ta đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Việc xây dựng nên một chương trình toán nâng cao không dễ và không phải trong ngày một ngày hai có thể làm được. "Do đó, việc chúng ta được tiếp quản quyền sử dụng một chương trình dạy toán nâng cao bằng tiếng Anh như AoPS dành cho học sinh Việt Nam là điều giúp rút ngắn con đường phát triển toán học", GS Ngô Bảo Châu chia sẻ.

Nhà sáng lập MVSM Phạm Tuấn Anh cho biết: MVSM đi theo mô hình "dạy toán kim tự tháp". Những học sinh thích hoặc không sợ học toán sẽ tạo thành phần đáy lớn của kim tự tháp. Tiếp lên là những học sinh có khả năng toán học nhỉnh hơn sẽ được lựa chọn học những bài học khó hơn và trên đỉnh là những học sinh có tài năng toán học thực sự. MVSM chủ trương thiết kế chương trình linh hoạt để người học, ngoài theo đuổi toán các cấp độ từ thấp đến cao có thể chuyển sang ngang theo đuổi các môn toán khác nhau tùy theo nhu cầu phát triển của từng cá nhân học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.