Khai mạc hội thảo kết nối di sản Việt Nam và thế giới

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/08/2023 19:52 GMT+7

Ngày 2.8, tại TP.Huế (Thừa Thiên – Huế), hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Kết nối Việt Nam (Engaging With Vietnam) lần thứ 14.

Hội thảo do Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trường đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) phối hợp cùng Engaging With Vietnam tổ chức.

Khai mạc hội thảo kết nối di sản Việt Nam và thế giới - Ảnh 1.

Hội thảo Engaging With Vietnam lần thứ 14 tại Huế thu hút hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự

V.T.H

Đây là sự kiện thường niên, nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2023. Năm nay, với chủ đề "Sống cùng di sản, tái tạo/tạo di sản: Việt Nam và thế giới", đã thu hút hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, mang đến hơn 300 tham luận.

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh các nội dung về di sản như: Tổng quan, cách tiếp cận, và thực tiễn; Du lịch di sản và ngoại giao bảo tàng; Nghiên cứu cộng đồng người Việt toàn cầu; Di sản từ góc độ kiến trúc, nghệ thuật và bảo tồn; Trang phục và quốc phục…

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Khai mạc bảo tàng áo dài và giao lưu cùng các nhà thiết kế, nghệ nhân; Khai mạc triển lãm mỹ thuật quốc tế; Biểu diễn hầu đồng…

Khai mạc hội thảo kết nối di sản Việt Nam và thế giới - Ảnh 2.

Nhiều người trẻ đam mê văn hóa, thời trang tham dự hội thảo

V.T.H

Đặc biệt, tối 4.8, tại Cung An Định (TP.Huế) sẽ diễn ra chương trình Phong Y Yến, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc và trình diễn thời trang, giới thiệu các nhà thiết kế áo dài, nghệ nhân pháp lam, giấy, diều... hứa hẹn mang đến một ngày hội tỏa sáng của áo dài cùng di sản.

Hội thảo Engaging With Vietnam lần thứ 14 sẽ kéo dài đến hết ngày 6.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.