Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022

Trần Cường
Trần Cường
10/07/2022 06:22 GMT+7

Ngày 9.7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 được khai mạc tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ( Hà Nội ).

Dự lễ khai mạc có đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện đại sứ quán các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là sự kiện âm nhạc đặc biệt với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, công an nhân dân VN và các nước ASEAN+. Tham gia nhạc hội có 8 đoàn, gần 400 nhạc công và nghệ sĩ, trong đó có 6 đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei, Nhật Bản; 2 đoàn của VN là cảnh sát nhân dân và đoàn nhạc quân đội nhân dân.

Các tiết mục âm nhạc trong lễ khai mạc

Anh Tuấn

Sau lễ khai mạc, gần 400 nhạc công, nghệ sĩ các nước đã biểu diễn, diễu hành quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Tối nay (10.7), tại quảng trường tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc đặc sắc của các đoàn tham dự.

Đoàn kỵ binh VN trình diễn trong lễ khai mạc

Nguyễn Nam

Theo Bộ Công an, đây là nhạc hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do bộ này tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.