Khai phóng tiềm năng số mang lại giá trị cho cộng đồng

Thu Hằng
Thu Hằng
16/11/2023 20:55 GMT+7

Khai phóng các tiềm năng số mang lại giá trị thực sự không chỉ riêng cho các tổ chức, doanh nghiệp, mà hơn nữa còn mang lại các giá trị ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

Đây là chia sẻ của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) Tào Đức Thắng tại Hội thảo hạ tầng số - dữ liệu số. Lần đầu tiên một sự kiện riêng về chuyển đổi số với chủ đề "Khai phóng tiềm năng số" được Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (VTS) tổ chức chiều 16.11.

Khai phóng tiềm năng số mang lại giá trị cho cộng đồng - Ảnh 1.

Sự kiện có sự quy tụ, tham gia của nhiều diễn giả cấp cao của khu vực cũng như trong nước

T.H

Sự kiện có sự quy tụ, tham gia của nhiều diễn giả cấp cao của khu vực cũng như trong nước, là các chuyên gia, nhà quản lý hàng đầu đến từ các công ty công nghệ lớn trên thế giới, cũng như các doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Tào Đức Thắng cho biết, cách đây gần 20 năm, khi Viettel tham gia thị trường viễn thông đã đặt mục tiêu phổ cập dịch vụ di động đến từng người dân và sau đó là phổ cập internet đến từng hộ gia đình, cùng với lời hứa sẽ luôn sáng tạo vì con người để cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng tốt hơn. Thực tế đã chứng minh chưa đầy 8 năm, Viettel đã hoàn thành giấc mơ phổ cập của mình.

Cùng với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, cùng với chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đến nay, các sản phẩm dịch vụ số trong hệ sinh thái của Viettel đã và đang phục vụ gần 500.000 doanh nghiệp tại Việt Nam, trong đó có rất nhiều các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức, doanh nghiệp uy tín.

Ông Tào Đức Thắng bày tỏ: "Những vấn đề trăn trở nhất, khó khăn nhất hiện nay là làm thế nào để xây dựng và đặt nền móng cho chuyển đổi số; làm thế nào để phá vỡ các ốc đảo (silos) để tích hợp, liên thông dữ liệu; các vấn đề về nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ điều hành, quản trị; làm thế nào để khai phá các giá trị mới từ dữ liệu?…

Thông qua các chia sẻ, trao đổi tại hội thảo, các doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm để áp dụng và hỗ trợ lẫn nhau trên hành trình chuyển đổi số đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng vô cùng hấp dẫn này".

Khai phóng tiềm năng số mang lại giá trị cho cộng đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng chia sẻ tại hội thảo

T.H

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra 3 phiên thảo luận chuyên đề về hạ tầng số; trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; ứng dụng triển khai mô hình bệnh viện thông minh.

Các diễn giả cũng thảo luận về xu hướng dữ liệu tương lai và tác động của dữ liệu số đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Những chia sẻ, đóng góp từ chuyên gia trong ngành và các doanh nghiệp hứa hẹn tạo ra đột phá để thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực dữ liệu.

Thông qua sự kiện này, ông Tào Đức Thắng khẳng định Viettel cam kết và mong muốn tiếp tục được đồng hành lâu dài cùng mọi tổ chức, doanh nghiệp để tìm kiếm và khai phóng các tiềm năng số, mang lại giá trị thực sự cho không chỉ riêng các tổ chức, doanh nghiệp, mà hơn nữa cùng mang lại các giá trị ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

Bên cạnh những lời giải cho bài toán khai phóng tiềm năng số, khách tham dự hội thảo còn được khám phá và trải nghiệm hệ sinh thái giải pháp số tại khu trưng bày sản phẩm, trình diễn công nghệ của Viettel và tiếp cận các sản phẩm công nghệ tới từ các đối tác của Viettel trên toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.