Khai thác lợi thế vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng

05/12/2013 02:13 GMT+7

Được phát lệnh khởi công từ tháng 3.2003, hôm qua 4.12 khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) kỷ niệm 10 năm thành lập với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có tổng diện tích 2.700 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2020 theo tiêu chí đô thị loại 3 với dân số 150.000 người. Đến nay, khu đô thị thu hút 41 dự án với hơn 1.250 ha đã giao đất, tổng vốn đăng ký hơn 15.500 tỉ đồng và 320 triệu USD. Khu đô thị mới chỉ cách trung tâm TP.Đà Nẵng 15 km, cách TP.Hội An 10 km, có sông Cổ Cò là trục không gian cảnh quan trung tâm.

Tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể, cán bộ BQL Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; đồng thời chỉ đạo địa phương phải khai thác lợi thế của vùng giáp ranh Đà Nẵng với Hội An, Điện Bàn (Quảng Nam) để có hướng phát triển liên vùng phù hợp; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

H.X.H

>> Khu phức hợp giáo dục - du lịch tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.