Khám phá trung tâm, ngoại thành với bao điều mới lạ

24/08/2022 08:00 GMT+7

Nằm trong chương trình “TP.HCM chào đón bạn - Welcome Ho Chi Minh City” và chương trình “Mỗi quận, huyện và TP.Thủ Đức có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng”, TP.HCM đã có nhiều tour, điểm đến với bao điều mới lạ chờ người dân, du khách khám phá.

Bao điều mới lạ

Hôm qua, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cùng lãnh đạo Sở Du lịch, các doanh nghiệp du lịch đã khảo sát sản phẩm du lịch “Hóc Môn - Vùng đất lịch sử” và “Quận 12 - Còn bao điều mới lạ”.

Hai sản phẩm nhằm giới thiệu đến du khách các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của địa phương, các công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc và các trải nghiệm và đặc biệt tham quan Công viên phần mềm Quang Trung lớn nhất tại VN.

Qua chương trình tour, du khách sẽ được trải nghiệm ngược dòng thời gian tìm về những ký ức lịch sử nhưng vẫn còn dư âm đến ngày nay. Đặc biệt, trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã 3 Giồng còn có đền thờ, nhà truyền thống, quảng trường, các cụm tượng đài, hệ thống cây xanh, hồ phun nước, vườn trầu, khu cắm trại, sinh hoạt ngoài trời. Du khách có thể trải nghiệm thú vị bằng xe đạp vòng quanh di tích, đi qua các rặng trúc, ao sen, vườn cau…

Lịch trình tour còn đưa du khách ghé thăm Công viên cá Koi Rin Rin Park, chùa Hoằng Pháp, đình Bình Nhan,…

Tại quận 12, du khách sẽ trải nghiệm: Công viên phần mềm Quang Trung - khu phần mềm đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với nhiều mô hình, công nghệ tiên tiến hiện nay; Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông; Tu viện Khánh An (di tích lịch sử cấp thành phố, một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, gắn liền với các sự kiện lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của quân và dân An Phú Đông); KDL Bến Xưa - gần ngay bờ sông Vàm Thuật đã tạo nên một không gian xanh mát ngay giữa lòng thành phố, tham gia nhiều hoạt động vui chơi thú vị như: ẩm thực, vui chơi, bơi lội…

Theo bà Phan Thị Thắng, những sản phẩm du lịch ở mỗi quận, huyện cho thấy TP.HCM có các tiềm năng, nếu biết phát huy chăm chút thì sẽ quảng bá, thu hút đươc du khách.

“Hóc Môn và quận 12 có lợi thế sông nước, có thể kết hợp ẩm thực để làm phong phú, tránh nhàm chán các sản phẩm. Ngoài các quận, huyện đã giới thiệu sản phẩm du lịch, sắp tới các nơi khác cũng công bố, du khách đến TP.HCM sẽ có rất nhiều lựa chọn và mong muốn quay lại”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận định.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cùng Sở Du lịch TP.HCM khảo sát tour du lịch mới tại TP.HCM

Ảnh: Vũ Phượng

“Sản phẩm mới” trên con đường quen thuộc

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế VinaGroup cho biết, dịp lễ 2.9 này, công ty sẽ phục vụ đoàn khách từ các tỉnh, thành khác vào TP.HCM tham quan, sau đó đi miền Tây.

Tại TP.HCM, công ty đã lên kế hoạch để du khách trải nghiệm du thuyền trên sông Sài Gòn, khám phá ẩm thực đêm tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh, đi chợ người Hoa, tham quan những đình cổ ở khu Chợ Lớn. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu từng đoàn, công ty có thể lên các lịch trình đưa khách đi trải nghiệm tại Phú Mỹ Hưng, TP.Thủ Đức.

“Các đoàn khách của công ty thường rất thích những trải nghiệm như trên để cảm nhận được TP náo nhiệt, đầy sức sống của ngành du lịch. Đến với TP.HCM, khách nội địa và cả khách quốc tế đều rất thích ngắm nhìn lại những điểm gắn với ‘Sài Gòn xưa’, cũng như sự sầm uất của TP.HCM hiện nay”, ông Trần Thanh Vũ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, các sản phẩm được khảo sát trong ngày 23.8 có tiềm năng rất lớn. Trong quá trình khai thác Sở sẽ phối hợp quận, huyện cùng công ty lữ hành, đơn vị quản lý của các điểm đến để hoàn thiện, tăng trải nghiệm, tạo sức hấp dẫn với du khách.

“Sản phẩm du lịch tại Công viên phần mềm Quang Trung khác biệt, có sức cạnh tranh cao. Nếu như Củ Chi đã xây dựng thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm du lịch tại địa đạo, thì hướng sản phẩm quận 12 - Hóc Môn - Củ Chi nay đã đến lúc làm mới thương hiệu, con đường cũ có những sản phẩm mới”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhận xét.

Giám đốc Sở Du lịch cũng kỳ vọng những sản phẩm mới của TP.HCM sẽ được giới thiệu rộng rãi vào cao điểm du lịch nội địa lễ 2.9 và mùa cao điểm du lịch quốc tế dịp cuối năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.