Khẩn cấp xây kè chống sạt lở tại bờ sông Kim Sơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
28/12/2021 07:17 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở đoạn Thế Thạnh - Phú Văn (xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định).

Ngày 27.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở đoạn Thế Thạnh - Phú Văn (xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định).

Theo đó, tỉnh này sẽ xây dựng kè chống sạt lở dài 2.400 m, từ thượng lưu lần lượt qua điểm cong sạt lở mạnh của sông Kim Sơn tại thôn Thế Thạnh và thôn Phú Văn về hạ lưu tại cầu Phong Thạnh (TT.Tăng Bạt Hổ, H.Hoài Ân). Dự án có vốn đầu tư 27 tỉ đồng (từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Bình Định và H.Hoài Ân), thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2023.

Trong các đợt mưa lũ vào tháng 11 vừa qua, bờ sông Kim Sơn tại 2 thôn Thế Thạnh, Phú Văn bị sạt lở một đoạn dài, nhiều điểm bị “ăn” sâu vào vườn nhà người dân tạo hàm ếch rất nguy hiểm. Ngày 17.12, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Kim Sơn tại thôn Thế Thạnh, Phú Văn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.