Khánh Hòa: Quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm rộng hơn 54.700 ha

Hiền Lương
Hiền Lương
13/09/2022 12:14 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Tờ trình số 8565/TTr-UBND ngày 12.9.2022 gửi Thủ tướng Chính phủ , Bộ Xây dựng về việc thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới (ĐTM) Cam Lâm đến năm 2045.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nội dung chính của đồ án là nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính H.Cam Lâm với tổng diện tích khoảng 54.719,4 ha, thuộc 14 đơn vị hành chính của huyện. Mục tiêu nhằm hình thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế trở thành đô thị hạt nhân vùng. Thời hạn lập quy hoạch đến năm 2045.

Một góc H.Cam Lâm hiện tại

HL

Theo định hướng, ĐTM Cam Lâm được quy hoạch là đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế trở thành đô thị hạt nhân vùng. Nơi đây cũng sẽ trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cấp quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới.

Theo đồ án, ĐTM Cam Lâm sẽ xây dựng gồm 7 phân khu chức năng. Dự kiến đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 13.000 - 15.000 ha và đến năm 2045 khoảng 19.000 - 20.000 ha. Dự báo dân số của ĐTM Cam Lâm đến năm 2045 khoảng 770.000 người; trong đó dân số thường trú khoảng 520.000 người, dân số quy đổi khoảng 250.000 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.