Khánh Hòa tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc giảng dạy trường chuyên

15/02/2023 13:40 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) trong năm học 2022-2023.

Đây là lần đầu tiên Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) theo Nghị định 140 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo kế hoạch, từ ngày 15.2, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng sinh viên xuất sắc trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đến ngày 31.3, Sở GD-ĐT sẽ niêm yết xét tuyển, gửi kết quả tuyển dụng để thẩm định.

Các ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt của Nghị định 140 năm 2017 của Chính phủ, bao gồm là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục ĐH trong hoặc ngoài nước.

Khánh Hòa tuyển sinh viên xuất sắc giảng dạy trường chuyên - Ảnh 1.

Bên ngoài Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa)

NGUYỄN VĂN LỰC

Khánh Hòa là một số ít địa phương khác như Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM… thực hiện Nghị định 140 nhằm thu hút nhân tài. Đây cũng là một trong nhiều giải pháp để thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm.

Được biết, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn của tỉnh Khánh Hòa được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia với diện tích 45.000m2. Trường được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, đáp ứng các yêu cầu giáo dục tiên tiến, hiện đại với kinh phí 153 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.