Khánh Ngọc: Thời đỉnh cao, tôi từng nhận cát sê 5.000 USD

12/06/2023 09:08 GMT+7

Khánh Ngọc trải lòng về thời hoàng kim với cát sê cao ngất ngưỡng trong tập 1 của Ký ức ngọt ngào mùa 3. Nữ ca sĩ cũng xúc động chia sẻ về những biến cố trong hôn nhân.

Khánh Ngọc: Thời đỉnh cao, tôi từng nhận cát-xê 5.000 USD - Ảnh 1.

Khánh Ngọc hé lộ mức cát sê khủng ở thời kỳ đỉnh cao

BTC

So với đồng nghiệp cùng thời, Khánh Ngọc thừa nhận có con đường sự nghiệp thuận lợi. Nữ ca sĩ bất ngờ nổi tiếng sau khi giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2004. Thời điểm đó, cô chỉ mới 20 tuổi, còn đang là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM.

Từ đó, cuộc đời giọng ca Mộng thủy tinh chính thức sang trang mới. Nữ ca sĩ bộc bạch với MC Kim Tử Long: "Lúc đó, tôi đã là sinh viên năm cuối. Vì vậy, tôi quyết định đi thi Tiếng hát truyền hình năm 2004 và may mắn đoạt giải nhất. Sau đó, tôi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và trở thành ca sĩ độc quyền của công ty Nhạc Xanh, ra album vol.1 với ca khúc Vầng trăng khóc".

Khánh Ngọc: Thời đỉnh cao, tôi từng nhận cát-xê 5.000 USD - Ảnh 2.

Khánh Ngọc tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz 4 năm

BTC

Sau khi ra mắt ca khúc đầu tiên, Khánh Ngọc tiếp tục gây sốt và được đông đảo công chúng đón nhận. Từ một giọng ca vô danh, cô trở thành gương mặt sáng giá trong làng nhạc Việt. Đến năm 2005, cô bắt đầu thăng hoa và liên tục chạy show không ngừng nghỉ. 

Khi được hỏi về mức thù lao cao nhất vào thời hoàng kim, Khánh Ngọc không ngần ngại chia sẻ: "Lúc đó, tôi có chuyến đi Hàn Quốc giao lưu văn hóa. Tôi nhận được mức cát sê là 5.000 USD. Số tiền này có chia với công ty nữa". Kim Tử Long cũng thừa nhận giai đoạn những năm 2000, nhắc đến Khánh Ngọc là khán giả "rần rần", đi đâu cũng nghe hit Vầng trăng khóc.

Dù vậy, Khánh Ngọc cho biết sự nổi tiếng của cô chỉ kéo dài 6 năm đầu. Khi kết hôn, sự nghiệp của cô bắt đầu đi xuống. Giọng ca Nụ hôn dấu yêu ngưng hát 3-4 năm để sinh con và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi quyết định tái xuất làng nhạc thì cô gặp biến cố.

Khánh Ngọc: Thời đỉnh cao, tôi từng nhận cát-xê 5.000 USD - Ảnh 3.

Khánh Ngọc bồi hồi kể về biến cố mất giọng, từng run bần bật khi lên sân khấu

BTC

Khánh Ngọc bộc bạch: "Sau khi ổn định con cái, tôi muốn trở lại sân khấu thì vợ chồng tôi ly dị. Sau đó, tôi gặp biến cố về sức khỏe, có triệu chứng trầm cảm sau sinh. Trước nhiều áp lực, tôi bị mất giọng, đến bài thiếu nhi cũng không hát được. Thời điểm đó, tôi rất chông chênh".

Liên tiếp gặp phải nhiều cú sốc, sự nghiệp của Khánh Ngọc theo đó cũng lung lay. "Tôi nghĩ mình có vấn đề tâm lý nên đi khám và được chẩn đoán là rối loạn dây thần kinh thực vật. Lần đầu nghe bệnh này, tôi lúc nào cũng trong tình trạng hồi hộp, lo sợ, có những suy nghĩ tiêu cực. Mỗi lần lên sân khấu là tôi run, tôi thấy nhục nhã, ê chề. Bước lên sân khấu tay chân lạnh cóng, run và giọng chông chênh, phô lên, phô xuống. Trời ơi, nó tồi tệ dễ sợ. Mà lúc đó không có tiền nên tôi phải bươn chải, phải đi để nuôi con, nuôi gia đình. Vì hát không tốt nên tôi sợ bước lên sân khấu. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời tôi", nữ ca sĩ tâm sự.

Đồng cảm với Khánh Ngọc, Lâm Vũ cũng từng gặp khó khăn khi theo đuổi sự nghiệp. Anh từng làm thợ cắt tóc, in áo dài, đi hát đám tiệc để mưu sinh. Sau thời gian nỗ lực, nam ca sĩ vỡ òa khi tìm thấy cơ hội và cố gắng xây dựng tên tuổi đến hiện tại.

Tại chương trình, Khánh Ngọc và Lâm Vũ mang lại không khí đầy hoài niệm thập niên 2000 với ca khúc: Anh chỉ là hình bóng của người khác, Ngỡ như giấc mơ… Bên cạnh đó, cả hai cũng có màn giao lưu cùng hai ca sĩ trẻ là Dee Trần và Thy Lư. Chương trình Ký ức ngọt ngào được phát sóng vào lúc 21 giờ, chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.