Khánh thành cầu và đường 6 làn xe kết nối Bình Dương với Tây Ninh

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/12/2022 13:35 GMT+7

Sáng 26.12, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khánh thành dự án cầu và đường kết nối Bình Dương - Tây Ninh. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự lễ cắt băng khánh thành.

Dự án cầu và đường kết nối Bình Dương - Tây Ninh khởi công xây dựng từ tháng 10.2020 có điểm đầu giao với đường ĐT.744 (TT.Dầu Tiếng, Bình Dương) và điểm cuối đấu nối vào dự án đường Đất Sét - Bến Củi (Tây Ninh).

Phần cầu và đường thiết kế 6 làn xe, có vận tốc 80 km/giờ (riêng đoạn đường dân sinh dưới cầu được thiết kế với vận tốc 20 km/giờ). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, có dải phân cách giữa, dải an toàn và lề đường.

Cầu, đường kết nối Bình Dương - Tây Ninh

đ.t

Dự án có chiều dài tuyến là 800,39 m, trong đó phần cầu dài 330,5 m, phần còn lại là đường dẫn ở 2 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án gần 412 tỉ đồng từ vốn ngân sách địa phương.

Ông Nguyễn Văn Dành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết cầu và đường kết nối Bình Dương - Tây Ninh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sự gắn kết giữa hai địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cắt băng khánh thành cầu, đường.

đ.t

Dự án cầu và đường kết nối giữa 2 địa phương này sẽ góp phần đẩy nhanh sự kết nối vùng, thúc đẩy sự phát triển không chỉ của Bình Dương, Tây Ninh mà còn cả khu vực Đông Nam bộ, rút ngắn thời gian di chuyển của các đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, như đường Hồ Chí Minh, đường vành đai 3, vành đai 4, sân bay Long Thành, cảng Cái Mép, Thị Vải…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.