Khánh thành mô hình không gian sáng tạo cộng đồng tại TP.HCM

Thành Luân
Thành Luân
30/09/2023 06:18 GMT+7

"Không gian sáng tạo thanh thiếu nhi - Tomorrow Space" - nơi trải nghiệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật phi lợi nhuận cấp cơ sở đầu tiên tại Việt Nam, vừa chính thức được khánh thành tại quận 11, TP.HCM.

"Không gian Sáng tạo Thanh thiếu nhi - Tomorrow Space" được triển khai tại Quận Đoàn - Nhà Thiếu nhi quận 11 dưới sự chỉ đạo của UBND quận 11 và được thực hiện bởi chương trình "HTV CafeTek - Cuộc Sống Tương Lai", cùng với các nhà đồng hành là những hãng công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp giáo dục và sản xuất như DKSH, ViewSonic, Logitech, Epione.

Khánh thành mô hình không gian sáng tạo cộng đồng tại Quận 11 - Ảnh 1.

"Không gian sáng tạo thanh thiếu nhi - Tomorrow Space" vừa được khánh thành tại quận 11

CTV

Dự án được thực hiện với mục tiêu cùng chung tay mang đến một không gian trải nghiệm và học tập toàn diện, miễn phí dành cho tất cả đối tượng thanh thiếu nhi trên địa bàn quận. Dự án bước đầu được ấn định triển khai bền vững trong 3 năm (từ năm 2023 - 2026) với nhiều hoạt động định kỳ do chương trình HTV CafeTek phối hợp cùng với các đơn vị công nghệ đồng hành thực hiện.

Tại Không gian sáng tạo thanh thiếu nhi - Tomorrow Space, các chương trình workshop miễn phí sẽ được triển khai nhằm phù hợp với đa dạng đối tượng ở độ tuổi từ 8 - 18. Nội dung chương trình workshop được đầu tư triển khai bởi chương trình HTV CafeTek phối hợp cùng Quận Đoàn - Nhà Thiếu nhi quận 11. Đồng thời nội dung cũng được tham vấn bởi những chuyên gia, kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và khoa học - kỹ thuật.

Ông Đặng Hiếu, Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận 11, Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận 11 chia sẻ: "Với mong muốn tạo một mô hình mới trên lĩnh vực khoa học công nghệ để phục vụ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn quận 11, Quận Đoàn - Nhà Thiếu nhi đã phối hợp cùng các đơn vị để tạo nên một không gian sáng tạo nhằm giúp các em trải nghiệm, phát huy được khả năng tư duy sáng tạo và thực hành trực tiếp, kiến tạo nên các sản phẩm công nghệ.

Theo nhà báo Ngô Trần Thịnh - Đại diện chương trình truyền hình về công nghệ HTV CafeTek - Cuộc sống tương lai: "Đúng theo triết lý của chương trình là mang những điều tốt đẹp của công nghệ đến với cuộc sống tương lai. Chúng tôi đều mong muốn trẻ em trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, dù cho điều kiện của các em không được đầy đủ như bao bạn cùng trang lứa khác, nhưng vẫn sẽ được trải nghiệm, học tập và vui chơi đủ đầy kết hợp với công nghệ tân tiến để các em không bị bỏ xa bởi các bạn bè khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.