Khánh thành nút giao thông cầu Trần Thị Lý, tổng vốn đầu tư hơn 700 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/03/2022 14:02 GMT+7

Sau gần 2 năm thi công, công trình nút giao thông cầu Trần Thị Lý ( Đà Nẵng ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô đầu tư hơn 700 tỉ đồng.

Ngày 28.3, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng khánh thành công trình cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Q.Hải Châu).

Công trình khởi công tháng 3.2020, hoàn thiện tháng 3.2022, với tổng mức đầu tư của dự án là 723,4 tỉ đồng, huy động 400 kỹ sư - công nhân, sử dụng hơn 2.000 tấn đà giáo ván khuôn, 41.000 m3 bê tông, 7.500 tấn thép.

Theo ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng, đây là công trình động lực, trọng điểm thành phố, nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm tại khu vực. Đồng thời tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối sân bay ra khu vực biển phía đông thành phố; góp phần nâng cao năng lực, công suất phục vụ của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Khánh thành công trình cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý

NGUYỄN TÚ

Sau gần hai năm thi công, nút giao thông đã hoàn thành

NGUYỄN TÚ

Cầu Trần Thị Lý là công trình điểm nhấn giao thông trung tâm thành phố

Đây còn là công trình đặc biệt bởi trong bối cảnh vừa thi công vừa đảm bảo lưu thông qua khu vực nên thực hiện các giải pháp phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn, thông suốt.

Cuối năm 2021, các đơn vị đã tăng ca và kịp thời đưa vào lưu thông các tuyến đường tầng mặt đất trước tết.

Với các hạng mục cầu vượt, hầm chui, nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, giảm tải cho các tuyến đường trục chính qua khu vực phía đông thành phố như đường Nguyễn Văn Linh, Xô Viết Nghệ Tĩnh..., tổ chức mạng lưới giao thông đường đô thị cho khu vực trung tâm.

Cụm nút giao thông ngoài các trục chính, đường gom, còn có phần hầm và đường dẫn vào hầm, tổ chức giao thông khác mức 3 tầng, trong đó tầng mặt đất bố trí đảo xuyến; tầng ngầm bố trí hầm và tầng trên cùng bố trí cầu vượt.

“Các đơn vị đã nỗ lực điều chỉnh công nghệ, biện pháp thi công để vượt qua những bất lợi về địa chất, xử lý chướng ngại vật khi làm móng, cùng với các đợt dịch Covid-19 bùng phát đã gây khó khăn về nguồn cung ứng vật tư, đội ngũ kỹ sư, công nhân, hoàn thành đúng tiến độ cam kết, nút giao thông cầu Trần Thị Lý là công trình điểm nhấn giao thông trung tâm thành phố”, ông Nguyễn Minh Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.