Khánh thành tượng Pieta Việt Nam tại Hàn Quốc

20/04/2017 06:00 GMT+7

Lễ khánh thành bức tượng Pieta Việt Nam sẽ diễn ra vào chiều 26.4 tại Trung tâm hòa bình St.Francis (Jeju, Hàn Quốc), do Quỹ hòa bình Hàn - Việt tổ chức.

Pieta Việt Nam (tên tiếng Việt: Lời ru cuối cùng, ảnh), là bức tượng đồng được chế tác nhằm tưởng nhớ và an ủi linh hồn của những người mẹ, những đứa trẻ vô danh đã chết trong những cuộc thảm sát thường dân của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh VN. Tượng mang hình ảnh một người phụ nữ với gương mặt buồn lặng đang ôm vào lòng đứa con bé bỏng, có tỷ lệ chiều rộng, chiều sâu đều là 70 cm, chiều cao 150 cm, trọng lượng gần 150 kg, do cặp vợ chồng nghệ sĩ Kim Se-kyung và Kim Eun-sung sáng tác. Trong không gian đặt tượng còn có tấm bảng đồng khắc các bài thơ kêu gọi hòa bình của nhà thơ hai nước.
Năm 2016, Quỹ hòa bình Hàn - Việt từng gửi tặng Bảo tàng Đà Nẵng và nhà thơ Thanh Thảo bức tượng Pieta Việt Nam (cỡ nhỏ), đồng thời đang tiếp tục kêu gọi quyên góp để dựng một bức tượng Pieta Việt Nam cỡ lớn tại VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.