Chi tiêu khẩn cấp 1.000 USD quá sức nhiều người Mỹ?

25/01/2024 19:52 GMT+7

Báo The Hill hôm nay 25.1 dẫn kết quả khảo sát cho thấy chỉ cần phát sinh chi tiêu 1.000 USD trong các tình huống khẩn cấp cũng đủ đẩy nhiều người Mỹ vào tình thế chật vật.

Khảo sát: Chi tiêu khẩn cấp 1.000 USD quá sức nhiều người Mỹ- Ảnh 1.

Lạm phát là nguyên nhân khiến nhiều người giảm số tiền tiết kiệm được mỗi tháng

SHUTTERSTOCK

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Bankrate, trang phân tích và so sánh tài chính Mỹ.

Bankrate phát hiện chỉ có 44% số người Mỹ tham gia khảo sát có thể chi 1.000 USD trong tình huống khẩn cấp. Con số này thật ra đã tăng thêm 1% so với năm trước đó.

Phần còn lại là 56% số người được hỏi không thể xuất ra số tiền trên khi cần chi tiêu khẩn cấp, mà thay vào đó giải quyết bằng cách hình thức khác. Khoảng 21% số người cho biết sẽ dùng thẻ tín dụng, 10% mượn tiền người thân quen và 4% phải vay tiền.

Chỉ 16% cho hay sẽ giảm chi tiêu để đáp ứng nhu cầu phát sinh đột xuất.

Ông Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế kỳ cựu của Bankrate, cho biết nhiều người Mỹ tiếp tục "bước đi trên miếng băng mỏng" liên quan đến chi tiêu khẩn cấp.

Bên cạnh đó, gần 2/3 số người được hỏi (63%) nói rằng lạm phát khiến họ tiết kiệm ít đi. Tuy nhiên, 19% lại cho hay họ tiết kiệm được nhiều hơn do lãi suất gửi tiền ở các ngân hàng cũng tăng.

Đồng thời, nhiều người Mỹ hiện cũng lo ngại khả năng mất việc làm. Đến 2/3 số người thừa nhận họ lo sợ bản thân không thể đủ tiền chi tiêu cho tháng kế tiếp kể từ thời điểm mất việc. Trong số này, 42% số người bày tỏ họ "vô cùng lo lắng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.