Nếu như Pim Fortuyn là người “có công” khơi dậy và tạo chỗ đứng cho phong trào cực hữu tại Hà Lan vào cuối năm 2001 thì Geert Wilders chính là người đã đưa cực hữu trở thành một thế lực chính trị thật sự. Đảng PVVcủa ông được thành lập năm 2006. Chỉ 4 năm sau, trong kỳ bầu cử Quốc hội hồi tháng 6 vừa qua, từ 9 ghế nghị sĩ ban đầu, PVV qua mặt cả đảng cầm quyền để xếp thứ 3 với 24 ghế, xếp sau các đảng VVD (Nhân dân vì tự do và dân chủ) và CDA (Dân chủ Thiên Chúa giáo). Nhiều khả năng đảng VVD sẽ phải liên minh với CDA và PVV để lập liên minh cầm quyền.
Giám đốc Tổ chức Robert-Schuman, Pascale Joannin phân tích trên La Croix: “Sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Hà Lan rất đáng lo ngại. Đây là một trong những quốc gia sáng lập nên EU và không gánh chịu hậu quả quá nặng nề từ khủng hoảng kinh tế”. Theo bà, nguyên nhân là do một số người Hà Lan đang có cảm giác mất dần bản sắc vì dòng người nhập cư đổ vào nước này ngày càng nhiều. Ngoài ra, còn một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua là Geert Wilders.
Đánh thuế khăn trùm
“Khẩu quyết tâm pháp” của Geert Wilders là “không bao giờ Hồi giáo có thể hòa nhập với nền dân chủ Tây phương”. Vì vậy mà ở tuổi 47, ông đã là một trong những chính trị gia bài Hồi giáo mạnh mẽ nhất. Để chống lại nguy cơ “Hồi giáo hóa Hà Lan”, Wilders đòi đánh thuế khăn trùm của phụ nữ theo đạo Hồi, bãi bỏ trang phục che kín toàn thân burka, yêu cầu đóng cửa các đền thờ Hồi giáo và các trường dạy kinh Coran. Ông giải thích về đề xuất cấm burka trên tờ Le Figaro: “Thứ nhất, cảnh sát cần phải nhận diện được mọi người. Đó là vấn đề về an ninh. Thứ hai, burka ngăn cản phụ nữ giao tiếp với xã hội. Thứ ba, tại Hà Lan, chúng ta không đối xử với phụ nữ như thế”.
Trong một cuộc phỏng vấn với AP hồi tháng 7, Wilders tiết lộ ông sẽ thành lập một liên minh chống Hồi giáo trên toàn thế giới vào cuối năm nay. Ngoài Hà Lan, dự kiến liên minh này sẽ khởi đầu từ 5 nước Anh, Canada, Đức, Pháp và Mỹ. Wilders nói mục tiêu chính của Liên minh Tự do quốc tế Geert Wilders là cấm người nhập cư từ các nước Hồi giáo.
Cực đoan là vậy nhưng Wilders luôn khéo léo tự bào chữa: “Tôi không chống lại ai cả. Tôi cũng chẳng kỳ thị chủng tộc. Không bao giờ tôi cùng vào Nghị viện châu u chung một nhóm với Jean-Marie Le Pen (người sáng lập đảng cực hữu FN của Pháp - NV)”, theo tờ Le Figaro. Kịch liệt chống Hồi giáo và công khai bày tỏ tư tưởng bài ngoại nên PVV của Wilders vẫn bị xem là đảng cực hữu. Không chỉ thế, từ năm 2004, ông phải sống dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt vì bị những tổ chức Hồi giáo cực đoan đe dọa ám sát. Ngoài ra, tại Hà Lan đang diễn ra một phiên tòa đã kéo dài từ đầu năm ngoái xử Wilders tội kích động hận thù và kỳ thị đối với Hồi giáo.
Cực hữu phiên bản mới
Trong một bài phỏng vấn trên Libération, giáo sư Đại học Liège Jérôme Jamin nhận định cực hữu theo kiểu Geert Wilders có nhiều thay đổi đáng kể. Theo giáo sư Jamin: “Wilders đã có một chiến thuật rất riêng khi chỉ trích đạo Hồi dưới vỏ bọc tiến bộ và phi tôn giáo. Chẳng hạn, ông ta dùng những luận điệu cổ điển về bình đẳng nam nữ, về tự do ngôn luận để bàn về Hồi giáo. Đây là một cách đánh lạc hướng, không trực tiếp nhưng vẫn khiến người nghe có ác cảm với đạo Hồi”. Không chỉ thế, do từng sống tại Israel một thời gian, Wilders luôn tỏ ra ủng hộ người Do Thái, trái ngược với một số phe cực hữu khác.
Nói cách khác, Wilders đang “lập trình” một chủ nghĩa cực hữu phiên bản mới, được giũ bỏ tính thực dân, tinh thần bài Do Thái và chống đối người đồng tính. Với chiến thuật này, tư tưởng của Wilders đã “lây lan” sang nhiều đảng khác. Tại kỳ bầu cử địa phương hồi tháng 3, khắp các tỉnh thành của Hà Lan, ứng viên của các đảng khác vẫn nhiều lần “vô tình” nhắc lại ý của Wilders. Và chiến thắng bất ngờ của PVV vừa qua là minh chứng cho sự trỗi dậy của phong trào cực hữu kiểu mới. Thậm chí, phiên tòa đang diễn ra tại Hà Lan càng khiến danh tiếng của Wilders nổi như cồn. Trong những ngày xử án hồi đầu năm nay, hàng trăm người đã biểu tình trước tòa để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính trị gia này,theo Reuters.
Những người đồng tính, người Do Thái hay người da đen đã “dễ thở” hơn tại Hà Lan. Ngược lại, cộng đồng Hồi giáo sẽ có một tương lai bấp bênh nếu Geert Wilders tiếp tục thắng thế trên chính trường. Phong trào cực hữu từng nhiều lần thay đổi diện mạo trong lịch sử nhưng trước sau đó vẫn là một mối nguy hại không thể bỏ qua.
Nguyễn Ngọc Lan Chi
Bình luận (0)