Khen thưởng nữ tài xế taxi Đà Lạt tìm du khách nước ngoài trả lại điện thoại

24/10/2022 18:24 GMT+7

Thành phố Đà Lạt vừa khen thưởng nữ tài xế taxi có nghĩa cử đẹp tìm du khách nước ngoài trả lại điện thoại để quên.

Chiều 24.10, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức tuyên dương, khen thưởng nữ tài xế taxi Nguyễn Thị Mỹ Trinh (Lado taxi) có nghĩa cử đẹp, tìm du khách nước ngoài trả lại điện thoại để quên trên xe; khen thưởng thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm TP.Biên Hòa (Đội XKPCTP TP.Biên Hòa) và Công an TP.Đà Lạt đã có nhiều nỗ lực truy bắt tội phạm.

Biểu dương khen thưởng nữ tài xế taxi và các cán bộ Công an TP.Đà Lạt

lâm viên

Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều tối 13.9, khi phát hiện chiếc điện thoại của khách bỏ quên trên xe, chị Mỹ Trinh chờ chủ nhân gọi lại nhưng chờ lâu không thấy ai gọi. Nghĩ rằng chiếc điện thoại là của hai vị khách người Malaysia nên khi hết ngày làm việc chị tới khách sạn Hoàng Minh Châu đường Bà Triệu (Đà Lạt) tìm chủ nhân của chiếc điện thoại để trả lại. Nhờ lòng tốt của nữ tài xế taxi, vợ chồng ông Hwa nhận lại chiếc điện thoại trong niềm vui khôn tả.

Nữ tài xế Nguyễn Thị Mỹ Trinh (giữa) nhận Giấy khen của UBND TP.Đà Lạt

lâm viên

Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho rằng: “Chị Mỹ Trinh là nữ tài xế taxi bình dị nhưng hành động của chị tạo ấn tượng tốt và sự ngưỡng mộ của du khách nước ngoài đối với người Đà Lạt nói chung, chị Trinh nói riêng…”.

Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt tặng Giấy khen cho thành viên Đội XKPCTP Biên Hòa

lâm viên

Giấy khen cũng được trao cho ông Nguyễn Mạnh Hưng, Đội XKPCTP TP.Biên Hòa vì đã tích cực hỗ trợ Công an TP.Đà Lạt bắt giữ 2 nghi phạm trộm xe máy từ TP.Đà Lạt chạy về TP.HCM tiêu thụ. Trước đó, ngày 10.10, khi tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 2 xe máy tại P.8 (Đà Lạt), Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng liên hệ với Đội XKPCTP TP.Biên Hòa chốt chặn mật phục ở ngã ba Dầu Giây bắt giữ kẻ gian.

Cùng ngày, Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt biểu dương khen thưởng các chiến sĩ công an đã có thành tích nổi bật trong phòng chống tội phạm gồm: Đoàn Xuân Dũng (Cán bộ Đội CSHS, Công an TP.Đà Lạt); Lê Duy Quang, Phó trưởng Công an P.4 (Đà Lạt) và Nguyễn Minh Hiếu, cán bộ Công an P.4 (Đà Lạt) trong quá trình soát xét, kiểm tra 56 nhà trọ trên địa bàn đã phát hiện bắt giữ 2 nghi phạm sử dụng trái phép chất ma túy cùng tang vật, giúp bảo đảm an ninh trật tự, bình yên khu dân cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.